Trước trận ĐT Việt Nam - Man City: Khó lấp đầy sân Mỹ Đình

ANTĐ - Với tốc độ vé bán chậm cùng với sự thờ ơ của người hâm mộ như hiện nay, người ta khó có thể mong chờ sân Mỹ Đình sẽ lấp đầy được 4 vạn chỗ ngồi.

Cho đến chiều tối qua (22-7), sau 4 ngày  BTC chính thức bán vé tới tay người hâm mộ, không khí mua bán vé vẫn rất trầm lắng.

Bên ngoài sân Mỹ Đình hay Hàng Đẫy, cứ đến chiều tối là có khoảng vài tốp “phe vé” cầm trên tay cả xấp, mời chào người đi đường. Tuy nhiên, có rất ít người ghé vào hỏi  mua bởi tâm lý chung của nhiều người  là muốn nghe ngóng tình hình trước khi quyết định bỏ ra một số tiền lớn để mua một cặp vé.

Với đà này, nhiều khả năng dân “phe vé” còn phải hạ giá vé thấp hơn nữa  để bán lấy lại vốn. Theo ghi nhận của chúng tôi, hôm qua, một cặp vé mệnh giá 1,5 triệu đồng/vé (tức 3 triệu đồng) được chào mời với giá 3,5 triệu đồng, chênh chỉ 500 nghìn so với giá gốc.

Trước trận ĐT Việt Nam - Man City: Khó lấp đầy sân Mỹ Đình ảnh 1

Những trận giao hữu gần đây của Man City đều có khá ít khán giả đến sân

Anh Nguyễn Thành Chung, ở Đội Cấn,  Hà Nội lắc đầu ngao ngán sau khi hỏi giá vé: “Tôi định mua một cặp loại rẻ nhất, nhưng  họ cũng hét tới 2 triệu đồng. Nếu  thế này, thì số tiền ấy thà ở nhà vừa ăn uống no say vừa xem còn sướng hơn”.

Ngày 25-7, Man City sẽ đặt chân tới Hà Nội, nhưng dường như chẳng mấy ai bận tâm đến điều đó, bất kể Việt Nam được coi là một trong những nơi người hâm mộ cuồng nhiệt nhất với môn thể thao vua. Không những thế, đây còn là một trong những CLB vô địch Ngoại hạng Anh nhiều nhất trong 5 năm qua.

Với tốc độ bán vé và sự thờ ơ này, sân Mỹ Đình khó có thể được lấp đầy như những gì diễn ra ở trận ĐT Việt Nam gặp Arsenal năm 2013. Theo thống kê của báo chí nước ngoài, tỉ lệ lấp đầy sân trong các trận giao hữu của Man City thời gian gần đây cũng không hề cao, với 45%.

Cụ thể, ở 3 trận giao hữu gần nhất, Man City thắng Adelaide 2-0 và thắng Melbourne 1-0 cùng ở sân Cbus Super, Australia (27 nghìn chỗ), chỉ có 10 nghìn khán giả đến sân. Trong khi đó, ở trận hòa AS Roma 2-2 (thắng pen 5-4), sân Melbourne Cricket Ground có sức chứa hơn 100 nghìn khán giả nhưng chỉ đầy ghế được một nửa.

Một thành viên BTC cho biết, đơn vị chi tiền mời Man City là SHB không quá bận tâm đến việc sân Mỹ Đình có được lấp đầy hay không. Vì ít ra, vé đã được phân phối và bán gần hết. Chỉ khổ cho những người “ôm” vé với mục đích đầu cơ kiếm lợi, nếu tình trạng ế như thế này, thì họ phải giảm giá thấp hơn so với giá gốc để bán được vé. 

Trong một diễn biến khác, HLV Miura dự kiến sẽ chốt danh sách 25 tuyển thủ được gọi lên ĐT Việt Nam đá giao hữu với Man City, sau vòng 18 V-League, diễn ra vào chiều nay 23-7. Đáng chú ý có cuộc đối đầu Đà Nẵng - HAGL, Than Quảng Ninh - Bình Dương hay HN T&T và Thanh Hóa.

Đây đều là những trận đấu “nóng”, có nhiều tuyển thủ quốc gia và tất cả đang sẵn sàng cống hiến hết mình vì mục tiêu được ra sân so tài với các ngôi sao Man City.