Trung thu nhân ái và sống động nét dân gian

ANTĐ - Trung thu của những năm xưa với nhiều đồ chơi dân gian được làm bằng tay sẽ được tái hiện qua triển lãm “Trung thu với đồ chơi dân gian Việt Nam” diễn ra từ ngày 9 đến 12-9 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, số 2 Hoa Lư.

Náo nức Lễ hội rước đèn Trung thu

Triển lãm sẽ đem đến cho khách tham quan và các em nhỏ những trải nghiệm thú vị bằng sự kết hợp giữa trưng bày triển lãm và sắp đặt tiểu cảnh như “Chú cuội trông trăng” với những hình ảnh quen thuộc: cây đa cổ thụ, chú cuội ngồi trên lưng trâu thổi sáo dưới ánh trăng trên đồng cỏ… Bên cạnh đó, khi đến với triển lãm, công chúng còn được chiêm ngưỡng chiếc đèn kéo quân kỷ lục đang được đề nghị ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam, cùng tham gia các trò chơi dân gian Việt Nam như bịt mắt đập niêu, cướp cờ, nhảy dây…

Ngày 9-9, hơn 60 bạn học sinh đặc biệt tại Trung tâm Phúc Tuệ (67 Phó Đức Chính, Hà Nội) đón năm học mới muộn hơn so với các trường học khác, với sự quan tâm của rất nhiều tổ chức, cá nhân trong lễ khai giảng đầm ấm kết hợp với vui Tết Trung thu. Cô Vũ Thị Minh Hương - Giám đốc Trung tâm Phúc Tuệ cho biết, với nhiều nỗ lực của thầy và trò, đây đã là lần thứ 11 trung tâm khai giảng năm học mới để đem đến những cơ hội được hòa nhập gần hơn với xã hội cho những trẻ em chậm phát triển trí tuệ.

Những món quà của các nhà tài trợ là sự chia sẻ với thiệt thòi của trẻ khuyết tật

Chia sẻ với những thiệt thòi của các em, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Công ty BHNT Prudential Việt Nam đã trao tặng Trung tâm Phúc Tuệ nhiều trang thiết bị và đồ dùng học tập, sinh hoạt như bộ học liệu “Giúp con học giỏi”, bàn học, tủ đồ dùng học tập, giường nằm, ti vi LCD... với tổng trị giá 55 triệu đồng. Tham dự buổi khai giảng còn có đại diện của Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, các nhà hảo tâm và không thể thiếu đội ngũ sinh viên tình nguyện ĐH Kinh tế Quốc dân đã gắn bó với trung tâm từ 7 năm nay.