Trung Quốc thắt chặt kiểm soát xuất khẩu kim loại hiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với gali và gecmani. Đây là những kim loại hiếm được sử dụng trong sản xuất chất bán dẫn.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung quốc ngày 3-7 cho biết, Trung Quốc sẽ thực hiện kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến gali và gecmani “để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”. Trung Quốc chiếm một thị phần lớn về sản lượng các kim loại này trên toàn cầu.

Theo các biện pháp kiểm soát mới, các nhà xuất khẩu phải nộp đơn lên các cơ quan chức năng. Họ sẽ phải báo cáo chi tiết về người mua ở nước ngoài cũng như mục đích sử dụng hai kim loại của người mua.

Đơn yêu cầu của các nhà xuất khẩu phải được kiểm tra và phê duyệt trước khi chuyển hàng. Công ty vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt. Các biện pháp kiểm soát này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-8-2023.

Động thái trên dường như nhằm đáp trả việc Mỹ và các đồng minh đang gia tăng áp lực lên các ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc.

Washington đã thắt chặt các hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn sang Trung Quốc. Nhật Bản cũng cho biết sẽ thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với thiết bị sản xuất chip bắt đầu từ ngày 23-7.