Bị Mỹ trừng phạt, Huawei chật vật mua chất bán dẫn chất lượng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Một quan chức tập đoàn viễn thông Huawei Technologies của Trung Quốc cho biết, các hạn chế mà Mỹ áp dụng đối với công ty sẽ khiến họ gặp khó khăn trong việc mua chất bán dẫn chất lượng cao từ giữa tháng 9-2020.

Huawei thấm đòn trừng phạt của Mỹ

Truyền thông Trung Quốc cho hay, ông Richard Yu, Giám đốc điều hành phụ trách mảng tiêu dùng của Huawei, đã phát biểu như trên tại một sự kiện ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 7-8.

Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, Washington đã ban hành lệnh cấm bán cho Huawei các sản phẩm được làm bằng thiết bị chế tạo chất bán dẫn của Mỹ, kể cả các sản phẩm được sản xuất bên ngoài Mỹ.

Trong tháng trước, công ty chế tạo chất bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc), nhà cung cấp chính cho Huawei, cho biết đang có kế hoạch sẽ dừng cung cấp chất bán dẫn cho tập đoàn viễn thông này.

Hiện Huawei đang xem xét chuyển sang sử dụng sản phẩm từ các nhà cung cấp Trung Quốc. Tuy nhiên, các công ty này được cho là có công nghệ kém hơn.