Trung Quốc: Tham nhũng 3 triệu nhân dân tệ sẽ bị tử hình

ANTĐ - Hôm qua 18-4, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã thông tin chính thức về thông tư hướng dẫn một số quy định chung bổ sung Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015 của nước này, trong đó có việc áp dụng mức án tử hình đối với những cá nhân tham ô tài sản và biển thủ công quỹ từ 3 triệu nhân tệ trở lên (tương đương 460.000 USD).

Trung Quốc: Tham nhũng 3 triệu nhân dân tệ sẽ bị tử hình ảnh 1

Theo đó, cá nhân có dấu hiệu nhận hối lộ, biển thủ công quỹ, tham ô từ 3 triệu nhân dân tệ trở lên - được xem là “giá trị lớn bất thường”- sẽ bị tuyên tử hình nếu hành vi phạm tội của họ “nghiêm trọng và gây tác động lớn đối với xã hội, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước”.

Trong trường hợp án tử hình bị tuyên được cho là quá nặng đối với bị cáo, bị cáo có thể được giảm án xuống chung thân nhưng không được hưởng quyền được ân xá hoặc tạm tha. Thông tư hướng dẫn này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố.