Trung Quốc sẽ mua thêm 5.000 tên lửa R-73 và R-77 từ Nga

ANTĐ -  Trong bài viết trên tạp chí Japan Military Review, Toshiyuki Roku, cựu chỉ huy Lực lượng Không quân Phòng vệ Nhật Bản cho biết, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ mua thêm 5.000 tên lửa không đối không R-73 và R-77 từ Nga do tên lửa nước này chưa đủ sức mạnh đối trọng với Mỹ.

Hiện những tên lửa không đối không nội địa do Trung Quốc tự sản xuất như PL-12 hay SD-10A, đều được thiết kế dựa theo công nghệ từ Ukraine và chưa thể cạnh tranh được với các loại tên lửa tiên tiến của Mỹ. Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhận ra điều này và cần mua thêm nhiều tên lửa hiện đại từ Nga nhằm đủ sức mạnh đối đầu với Mỹ và Nhật nếu có xảy ra xung đột bất ngờ. Ông Roku cho biết hiện Trung Quốc có thể đang sở hữu khoảng 1.500 tên lửa R-77 và 3.300 tên lửa R-73 từ Nga.

Tên lửa R-73 của Nga

Tên lửa tầm ngắn R-73, phát triển vào năm 1985 và được coi là tên lửa không đối không mạnh nhất trong thời kì Chiến tranh lạnh. Ngay cả tên lửa không đối không AIM-9M được sử dụng bởi các nước thành viên NATO từ năm 1982 cũng không thể cạnh tranh với R-73 vào thời điểm đó. Tên lửa tầm trung R-77 được chế tạo từ năm 1992 có sức mạnh sánh ngang với tên lửa không đối không AIM-129 do Mỹ sản xuất.

Ngoài việc sắp nhận được chiến đấu cơ F-35A từ Mỹ, ông Roku cho rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng nên tự phát triển hoặc mua thêm tên lửa mới, nhằm giúp Nhật Bản duy trì khả năng bảo vệ không phận tại biển Hoa Đông. Hiện tại, 2 loại tên lửa không đối không chủ chốt của Nhật Bản là tên lửa tầm gần AAM-4 và tên lửa tầm trung AAM-5. Cả 2 loại tên lửa này đều đã được các chuyên gia quân sự Nhật nâng cấp so với nguyên mẫu. 

Ngoài ra, trong bài viết của mình, ông Roku cũng cảnh báo Nhật nên chú ý tới việc Trung Quốc đang tự phát triển tên lửa không đối không tầm trung, sử dụng động cơ phản lực dòng khí thẳng (Ramjet).