Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung Quốc đã sử dụng một loại công nghệ mới để xây dựng đập thủy điện khổng lồ trên cao nguyên Tây Tạng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Đó là việc Trung Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp công nghệ in 3D cho siêu dự án nhà máy thủy điện trên cao nguyên vùng Tây Tạng khởi công năm 2022
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Sau khi hoàn thành, công trình này sẽ trở thành con đập thủy điện ứng dụng công nghệ in 3D lớn nhất thế giới
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Nhà máy thủy điện Yangqu cao 180m hiện được xây dựng bằng loại công nghệ "sản xuất bồi đắp dần" như trong in 3D
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ dùng máy đào, xe tải, máy ủi, máy rải và xe lu không người lái để xây dựng từng mảnh cho con đập thủy điện này
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Công nghệ in 3D của Trung Quốc đã có thể được ứng dụng hàng loạt vào các công trình lớn và tiết kiệm nhân công trong các việc nguy hiểm
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Bên cạnh đó, toàn bộ quá trình sử dụng máy móc ứng dụng AI vừa giúp giảm lao động, vùa giúp năng suất được cải thiện
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D
Trung Quốc sắp hoàn thành siêu đập thủy điện xây dựng bằng công nghệ in 3D