Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trung Quốc không nên khiêu khích trên Biển Đông

ANTĐ - Tại chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du châu Á , Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa kêu gọi Trung Quốc không gia tăng các hành vi khiêu khích để giành chủ quyền trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines đón tiếp ông Obama tại Manila

Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Philippines lúc 13h26 chiều 28-4 trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước kéo dài hai ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Benigno Aquino III, Tổng thống Mỹ Obama nêu rõ Washington ủng hộ một giải pháp hòa bình về vấn đề tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Tuy nhiên ông Obama khẳng định, mục đích của Mỹ không phải để chống Trung Quốc mà là đảm bảo việc tôn trọng luật pháp và các quy định quốc tế bao gồm các vấn đề tranh chấp chủ quyền. “Tôi luôn nói rõ rằng Mỹ và Trung Quốc cần hỗ trợ các nỗ lực giải quyết một cách hòa bình những tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại chứ không phải là khiêu khích, đặc biệt là trên Biển Đông” - ông Obama nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường mối quan hệ về kinh tế và quốc phòng. Ngay trước khi ông Obama đến Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin và Đại sứ Mỹ Philip Goldberg ngày 28-4 đã ký Hiệp định hợp tác quốc phòng tăng cường (ECDA) tại Manila, Philippines trong vòng 10 năm tới. Thỏa thuận cho phép binh lính Mỹ được tăng cường hiện diện luân phiên tại các căn cứ quân sự, sân bay, hải cảng của Philippines, tuy nhiên Manila vẫn duy trì toàn quyền kiểm soát.

Theo Tổng thống Obama, việc hợp tác quân sự lần này thúc đẩy việc tái cân bằng của Mỹ trong khu vực, đồng thời tăng cường an ninh quốc phòng giữa hai nước. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Washington sẽ ủng hộ Manila và thực hiện đầy đủ các cam kết đã ghi trong hiệp ước phòng thủ chung năm 1951. Theo ông Obama, Mỹ sẽ không tìm cách lấy lại hoặc thiết lập căn cứ quân sự mới ở Philippines và theo EDCA, mà sẽ chỉ bố trí luân phiên binh lính Mỹ tại Philippines, qua đó giúp quân đội hai nước có thể tập luyện và phối hợp với nhau nhằm xây dựng năng lực phòng thủ và ứng phó thảm họa.