- [Infographic] Tiêm kích J-11B Trung Quốc, thương vụ dang dở và bài học lớn cho Nga
- Tàu hải quân Trung Quốc sắp thăm Philippines
- Mỹ lo Trung Quốc xây căn cứ quân sự ở nước ngoài
|
Tờ Global Times dẫn lời một chuyên gia quân sự cho biết: "Khả năng tồn tại và cơ động của những tên lửa chiến lược thuộc lực lượng Tên lửa đã được tăng cường". Trong ảnh: Tên lửa siêu thanh DF-17 của Trung Quốc |
|
Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Nhậm Quốc Cường nêu rõ: "Lực lượng tên lửa là nòng cốt trong sự răn đe chiến lược của Trung Quốc, một trụ cột và là nền tảng để bảo vệ an ninh quốc gia. Đối với lực lượng tên lửa, việc phát triển và nâng cấp vũ khí là bình thường và cần thiết. Đây là một thông lệ của các quốc gia khác nhằm hiện đại hóa các lực lượng quân sự của họ". Trong ảnh: Mô hình thiết kế tên lửa siêu thanh DF-17 |
|
Ngoài ra, ông Nhậm cho biết, Bắc Kinh sẽ "kiên định với con đường phát triển hoà bình và theo đuổi một chính sách quốc phòng quốc gia phòng thủ". Trong ảnh: Một lần phóng thành công của tên lửa DF-17 |
|
Cuối năm 2017, quân đội Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17, một trong những tên lửa đạn đạo đầu tiên có tốc độ siêu thanh |
|
Ngoài ra, tờ Nhân dân nhật báo còn cho biết, lên lửa chiến lược DF-41 có khả năng mang 10 đầu đạn và đánh trúng mục tiêu ở cự ly 11.000 km sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2018. DF-41 có thể được phóng từ bệ cố định hoặc bệ phóng di động |