Trung Quốc chuyển giao quyền điều hành lực lượng Cảnh sát vũ trang

ANTD.VN -Ngày 1/1/2018, thực hiện đúng quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đặt lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc dưới sự điều hành của CPC và Quân ủy Trung ương (CMC), lễ chuyển giao đã diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn.

Theo Văn kiện được Hãng thông tấn Trung ương Tân hoa xã trích dẫn, Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc sẽ nằm dưới quyền điều hành của CMC, chứ không còn nằm trong phạm vi quản lý của Quốc vụ viện (Chính phủ)

Tuyên bố nhấn mạnh các cơ chế phối hợp sẽ được thiết lập giữa chính quyền trung ương, địa phương và cảnh sát vũ trang

CPC hối thúc chính quyền tất cả các cấp, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc thực thi quyết định và đảm bảo việc chuyển giao diễn ra suôn sẻ

Trong một bài bình luận, tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng việc chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng Cảnh sát vũ trang từ Quốc Vụ viện sang CPC và CMC là việc làm hợp hiến

Tờ báo viết: “Hiến pháp quy định CMC chỉ huy các lực lượng vũ trang ở Trung Quốc”, đồng thời cho rằng cảnh sát vũ trang luôn là một phần của các lực lượng vũ trang nước này

Bài báo khẳng định "bước đi như vậy sẽ tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với các lực lượng vũ trang và đóng vai trò quan trọng trong giải quyết hiệu quả các trở ngại và những vấn đề lớn mang tính hệ thống”

Bài viết cũng nêu rõ việc chuyển giao sẽ không làm thay đổi các chức năng căn bản của Cảnh sát vũ trang

Kể từ khi lên nắm quyền 5 năm trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp quản vị trí Chủ tịch Quân ủy Trung ương và quyết tâm cải cách sâu rộng đối với PLA, lực lượng quân đội lớn nhất thế giới với hơn 2 triệu binh sĩ, bằng cách tinh gọn tổ chức, chống tham nhũng mạnh mẽ và hiện đại hóa

Ông Tập Cận Bình tuyên bố: “Quân đội hùng mạnh của chúng ta có đủ tự tin và năng lực để đánh bại mọi kẻ thù dám tấn công Trung Quốc”. Tại Đại hội XIX, Chủ tịch Quân ủy Trung ương đã yêu cầu PLA hiện đại hóa đến năm 2035 và trở thành lực lượng quân sự đứng đầu thế giới đến năm 2050

Ông Tập Cận Bình cũng giảm quy mô Quân ủy Trung ương từ 11 thành viên xuống còn 7. Bốn bộ phận giám sát 4 cơ quan khác nhau, gồm Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Quân khí đã giải tán và được thay thế bằng 15 “cơ quan quản lý” có quy mô nhỏ hơn, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương

Những cơ quan mới này thực hiện các nhiệm vụ chuyên trách cụ thể hơn nhưng không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng, tất cả đều phải thông qua Chủ tịch Quân ủy Trung ương