Trung Quốc biên chế hàng loạt tên lửa "kẻ hủy diệt đảo Guam"

ANTD.VN - Lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc mới đây vừa biên chế cùng lúc 22 tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26, loại vũ khí được mệnh danh là “kẻ hủy diệt đảo Guam”.

DF-26 là một tên lửa đạn đạo tầm trung, có kết cấu 2 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn. Nó có chiều dài khoảng 14m và đường kính khoảng 1,4m, cùng trọng lượng khoảng 20 tấn.

Theo trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), DF-26 được mệnh danh là “kẻ hủy diệt đảo Guam” do nó có tầm bắn từ 3.300 đến 5000km, tương đương khoảng cách từ vùng lục địa Trung Quốc đến đảo Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc cho biết, lữ đoàn tên lửa DF-26 mới của nước này bao gồm 22 hệ thống xe chở - phóng tên lửa.

Lữ đoàn này được giao 2 nhiệm vụ chính: một là tấn công đáp trả một vụ oanh tạc hạt nhân và thứ 2 là tiến hành tấn công chính xác tầm trung – xa bằng vũ khí thông thường vào các mục tiêu trên biển, đất liền.

Trung Quốc vẫn cam kết chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi bị tấn công trước, do đó DF-26 cũng phải tuân theo quy định này và đóng vai trò như một vũ khí phản công.

Theo CSIS, lữ đoàn xe chở phóng tên lửa DF-26 được triển khai đến căn cứ 54 của lực lượng tên lửa, gần Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Trung Quốc hiện đang có khoảng 2.500 tên lửa đạn đạo DF-26 với tầm bắn vươn tới hầu hết tất cả căn cứ của Mỹ tại khu vực Tây Thái Bình Dương.

Trang Sina Military cho rằng DF-26 là tên lửa đạn đạo tầm trung nguy hiểm và vô đối trên thế giới.

Mỹ và Nga không thể phát triển các tên lửa tương tự như DF-26 do Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) được kí từ năm 1987, qua đó cấm 2 nước chế tạo các loại tên lửa hành trình, đạn đạo hạt nhân và thông thường có tầm bắn từ 500 đến 5.500km.