Trưng bày tư liệu "Châu bản triều Nguyễn-Ký ức một triều đại"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trưng bày "Châu bản triều Nguyễn - Ký ức một triều đại" do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thực hiện, bao gồm hàng trăm phiên bản châu bản và các tư liệu hình ảnh quý về triều Nguyễn.

Trưng bày sẽ khai mạc vào 17 giờ ngày 17/11 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, số 5 Vũ Phạm Hàm, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trưng bày “Châu bản triều Nguyễn – Ký ức một triều đại” với sự kết hợp của công nghệ trình chiếu và nghệ thuật sắp đặt sẽ sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị với người xem.

Thông qua trưng bày, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I mong muốn quảng bá tôn vinh các giá trị của di sản, giúp công chúng có điều kiện tiếp cận gần hơn với tài liệu lưu trữ quốc gia. Từ đó, góp phần giáo dục lịch sử dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam và giới thiệu lịch sử Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Một bản tấu của đình thần bàn về việc tiếp xứ bộ nước Xiêm (Thái Lan)

Một bản tấu của đình thần bàn về việc tiếp xứ bộ nước Xiêm (Thái Lan)

Triều Nguyễn là triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam, bắt đầu từ vua Gia Long lên ngôi năm 1802 và kết thúc khi vua Bảo Đại thoái vị năm 1945. Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, bộ máy chính quyền triều Nguyễn đã sản sinh ra một hệ thống văn bản hành chính khá đầy đủ và hoàn chỉnh. Hệ thống văn bản này do Nội các triều Nguyễn tập hợp và quản lý thống nhất thành một khối văn thư của triều đình gọi chung là “Châu bản triều Nguyễn”.

“Châu bản” theo nghĩa gốc là các văn bản có bút tích phê của nhà vua bằng mực son (“châu” có nghĩa là màu đỏ son, “bản” chỉ văn bản tài liệu). Châu bản triều Nguyễn là các văn thư hành chính do các quần thần hoặc các cơ quan trong chính quyền triều Nguyễn soạn thảo đệ trình nhà vua phê duyệt và để lại dấu tích bằng mực son trên văn bản. Tuy nhiên ngoài các văn bản có bút tích ngự phê còn có các bản Thượng dụ hoặc Chiếu chỉ do đích thân nhà vua ra ý chỉ ban hành và một số quốc thư trao đổi hay hòa ước ký kết với ngoại quốc.

Châu bản triều Nguyễn đã hai lần được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu của Khu vực và Thế giới.