Trực thăng Ukraine sơ tán chỉ huy Tiểu đoàn Azov khét tiếng bị bắn rơi tại Mariupol?

ANTD.VN - Phía Nga cho biết, hai trực thăng Ukraine được phái đến để sơ tán chỉ huy Tiểu đoàn Azov khét tiếng đã bị bắn rơi tại thành phố Mariupol. Phía Ukraine thì chưa lên tiếng phản hồi thông tin này.
Hôm 28/3, lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) cho hay đã bắn rơi ít nhất một trực thăng quân sự Mi-8 của Ukraine tại khu vực Mariupol. Trước đó, họ cũng đã tuyên bố phá hủy 2 trực thăng khác của Ukraine ở cùng khu vực.
Ngay sau đó quân đội Nga cho biết chiếc trực thăng bị bắn rơi đã chở các chỉ huy Tiểu đoàn Azov rời khỏi thành phố Mariupol ở miền nam.

"Kiev triển khai hai trực thăng Mi-8 để sơ tán ban chỉ huy Tiểu đoàn Azov khỏi Mariupol sáng 31/3. Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk bắn hạ một chiếc và nó rơi gần làng Rybatskoye", phát ngôn viên quân đội Nga Igor Konashenkov vừa cho biết.

Tướng Konashenkov nói thêm rằng trực thăng còn lại cũng bị hư hại trúng do tên lửa vác vai trong lúc bay về phía biển Azov, sau đó rơi cách bờ biển khoảng 20 km.
Phía Nga còn cho biết rằng, lực lượng ly khai miền Đông Ukraine đã dùng tên lửa vác vai Stinger thu được từ lực lượng Ukraine để thực hiện vụ bắn hạ này.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Tiểu đoàn Azov - Lực lượng cực hữu khét tiếng bởi sức chiến đấu ngoan cường, họ đã cầm chân quân Nga suốt nhiều ngày tại thành phố Mariupol.

Tiểu đoàn Azov chỉ là một phần nhỏ thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, Nga tuyên bố các tay súng của lực lượng này phải chịu trách nhiệm cho các vụ giết hại dân thường và tấn công phá hoại ở Mariupol.
Mariupol là thành phố chiến lược trên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.
Nếu kiểm soát được địa điểm này, Nga sẽ nối thông được hành lang chiến lược và phong tỏa hoàn toàn cửa ngõ tiếp cận biển Azov của Ukraine.
Thành phố bị lực lượng Nga bao vây từ đầu tháng 3 và chính quyền Ukraine đang chạy đua để tổ chức sơ tán hơn 100.000 người mắc kẹt.
Theo giới chức Ukraine, khoảng 90% các tòa nhà dân cư trong thành phố bị hư hại hoặc phá hủy, nguồn cung cấp điện và thông tin liên lạc bị cắt.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua công bố lệnh ngừng bắn và sẽ mở hành lang nhân đạo trong hôm nay để sơ tán dân thường Mariupol.
Chính phủ Ukraine sau đó thông báo điều 45 xe buýt đến thành phố này để sơ tán dân thường ra khỏi thành phố Mariupol.
Thành phố cảng Mariupol là một trong những địa điểm xảy ra giao tranh dữ dội nhất giữa các lực lượng Ukraine và Nga.
Quân đội Nga bắt đầu khép vòng vây ở Mariupol từ ngày 1/3, nhưng vấp phải sức kháng cự quyết liệt của các lực lượng phòng thủ trong thành phố.
Sau ba tuần vây hãm, lực lượng Nga hôm 21/3 ra tối hậu thư, yêu cầu các đơn vị bảo vệ Mariupol hạ vũ khí đầu hàng.
Tiếp đến vào ngày 31/3, ông Putin yêu cầu thành phố Mariupol hạ vũ khí đầu hàng, nhưng một lần nữa người Ukraine tại đây lại cự tuyệt.
Theo giới chuyên gia, nếu để mất quyền kiểm soát Mariupol, Ukraine sẽ phải hứng chịu đòn giáng nặng nề về kinh tế.
Chiếm được Mariupol cũng sẽ là thắng lợi mang ý nghĩa biểu tượng đối với Nga, trong bối cảnh lực lượng này tiến quân chậm chạp ở nhiều khu vực khác khắp Ukraine.
"Mariupol mang ý nghĩa thiết thực lẫn biểu tượng đối với Nga", Andrii Ianitskyi, chuyên gia tại Đại học Kinh tế Kiev, nhận xét.
"Nếu một hành lang như vậy được thiết lập và duy trì, nó sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận của Nga tới Crimea, vốn hiện tại chỉ thông qua đường biển cùng một cây cầu ở eo biển Kerch", ông nói.
Mặt khác, Mariupol là một trung tâm luyện kim, sản xuất máy móc hạng nặng và sửa chữa tàu biển. Các nhà máy thép lớn nhất Ukraine thuộc sở hữu của tập đoàn luyện kim hàng đầu đất nước Metinvest đều nằm ở Mariupol. Một trong số chúng, Azovstal, đã bị hư hại nặng do giao tranh trong tuần qua.
Mariupol cũng sở hữu cảng thương mại lớn nhất trên biển Azov, nơi Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, sắt thép và máy móc hạng nặng.
Năm 2021, hàng hóa xuất khẩu của Ukraine khởi hành từ cảng Mariupol chủ yếu đến các nước châu Âu và Trung Đông như Italy, Lebanon hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Cảng Mariupol bị ảnh hưởng đáng kể sau khi xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine hồi năm 2014, do mất đi lượng hàng hóa quá cảnh từ các thị trường cũ, trong đó có cả Nga.