Trực thăng tấn công Ka-52 Nga bị tên lửa BuK-M1 Ukraine bắn hạ tại Kherson

ANTD.VN - Truyền thông Ukraine vừa đăng tải thông tin cho biết, hệ thống phòng không Buk-M1 đã bắn hạ một chiếc trực thăng tấn công Ka-52 của Nga tại khu vực Kherson. 

Do lo ngại trước hỏa lực của trực thăng tấn công Ka-52, quân đội Ukraine thường tổ chức các buổi phục kích để đánh trả dòng trực thăng tấn công này.

Ngoài việc dùng tên lửa phòng không vác vai, phía Ukraine còn dùng các hệ thống phòng không tầm trung như Buk-M1 để nhắm bắn chiếc trực thăng Ka-52 của Nga.

Đoạn clip này cho thấy, quả đạn phóng ra từ hệ thống Buk-M1 lao vút lên và nhắm vào trực thăng tấn công Ka-52 của Nga.
Quả đạn đánh trúng mục tiêu gây ra một vụ nổ lớn trên bầu trời. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về thông tin được phía Ukraine đưa ra.
Ka-52 là dòng trực thăng tấn công uy lực nhất được Moscow huy động trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra ở Ukraine.
Tuy bị thiệt hại số lượng nhất định bởi hỏa lực đối phương, nhưng dòng trực thăng này vẫn là một trong những vũ khí đáng sợ của Nga.
Những chiếc trực thăng Ka-52 của Moscow tiến vào Ukraine từ cả hai hướng phía Nga và Belarus.
Dù gặp những tổn thất nhất định, tuy vậy theo đánh giá chung, Ka-52 vẫn là loại vũ khí đáng gờm trên chiến trường Ukraine hiện tại.
Ka-52 là trực thăng tấn công hai chỗ ngồi được Liên Xô phát triển vào đầu thập niên 1980 sau đó tiếp tục được Nga hoàn thiện và đưa vào biên chế.

Ka-52 sử dụng hệ thống cánh quạt đồng trục với hai bộ cánh quạt quay ngược chiều nhau và bỏ luôn cánh quạt đuôi.

Đây là thiết kế đặc trưng của trực thăng do hãng Kamov chế tạo, cho phép Ka-52 thực hiện các động tác cơ động rất linh hoạt, không thua kém gì máy bay cánh bằng.
Tổng công trình sư Mikheev đã cố gắng tạo ra một "mãnh thú" tấn công cực mạnh dựa trên những truyền thống tốt nhất của trường phái thiết kế Liên Xô trước đây và vẫn đáp ứng những tiêu chí hiện đại.
Thân máy bay được bảo vệ tốt khỏi đạn đại liên cỡ lớn và đạn pháo cơ nhỏ.
Đây là một trong số rất ít dòng trực thăng được trang bị ghế phóng thoát hiểm K-37-800M cho cả 2 phi công.
Hệ thống trinh sát ngày - đêm bằng hồng ngoại Samshit có khả năng "nhìn" trong tình trạng ánh sáng yếu.
Hệ thống Samshit bao gồm thiết bị nhìn hồng ngoại, thiết bị đo xa bằng laser và thiết bị xác định mục tiêu, giúp cho phi công có thể theo dõi và "khóa" mục tiêu trên màn hình.
Ka-52 Alligator sử dụng các động cơ VK-2500 có công suất 2.400 mã lực giúp chúng có thể bay với vận tốc tối đa 300 km/h và hoạt động ở độ cao gần 5.500m.
Với thiết kế đặc biệt, Ka-52 Alligator có khả năng cất và hạ cánh ở vùng khí hậu nóng hoặc băng giá, trên mọi địa hình, kể ở khu vực núi cao hiểm trở.
Trong vai trò trinh sát, Ka-52 Alligator bay phía trước đội hình, sử dụng radar để dò tìm các mục tiêu, truyền dữ liệu cho các lực lượng trên mặt đất và trên không để khai hỏa tiêu diệt.
Ka-52 được trang bị hỏa lực gồm: một pháo tự động 30 mm gắn ở mũi, 6 giá treo vũ khí gắn trên cánh mang theo rocket, tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không.
Khả năng thao diễn tốt, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, giáp chống đạn ưu việt, hệ thống điện tử công nghệ cao và được trang bị vũ khí đến “tận răng”… đã biến Ka-52 thành một "mãnh thú" thực sự.