Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-18

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 19-12, Triều Tiên xác nhận, nước này đã phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) dùng nhiên liệu rắn Hwasong-18 vào hôm 18-12.
Tên lửa Hwasong-18 sau khi rời bệ phóng hôm 18-12-2023

Tên lửa Hwasong-18 sau khi rời bệ phóng hôm 18-12-2023

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, vụ phóng tên lửa được tiến hành nhằm “thực hiện biện pháp cảnh báo mạnh mẽ trong tình hình nghiêm trọng, trong đó mối đe dọa quân sự chống CHDCND Triều Tiên của các thế lực thù địch... ngày càng trở nên rõ ràng và nguy hiểm”.

Theo KCNA, ICBM đã bay xa 1.002,3 km, đạt độ cao tối đa 6.518,2 km trước khi lao chính xác xuống mục tiêu ở vùng biển phía đông Triều Tiên sau 4.415 giây.

KCNA cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hài lòng với vụ phóng.

Trước đó, hôm 18-12, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa tầm xa ra vùng biển phía Đông Triều Tiên khi Seoul và Washington tìm kiếm sự hợp tác hạt nhân chặt chẽ hơn trước các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

Vụ phóng này đánh dấu lần phóng ICBM thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay và là lần phóng ICBM sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18 thứ 3 sau các vụ phóng vào tháng 4 và tháng 7. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có tốc độ bắn nhanh hơn và khó bị phát hiện hơn trước khi phóng.