Triều Tiên: Vệ tinh trinh sát chụp được ảnh căn cứ không quân Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Triều Tiên cho biết, vệ tinh trinh sát của nước này đã chụp được ảnh Căn cứ Không quân Kadena của Mỹ ở tỉnh Okinawa, phía tây nam Nhật Bản.
Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên diễn ra tại bãi phóng ở Tongchang-ri ngày 21-11-2023

Vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên diễn ra tại bãi phóng ở Tongchang-ri ngày 21-11-2023

Ngày 30-11, tờ Rodong Sinmun của đảng Lao động Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhận được những bức ảnh vệ tinh được chụp vào sáng 29-11.

Tờ báo cho biết, những hình ảnh được cung cấp bởi Trung tâm Kiểm soát Tổng hợp Bình Nhưỡng thuộc cơ quan hàng không vũ trụ của nước này.

Theo tờ báo, ông Kim Jong-un cũng nhận được hình ảnh của Căn cứ Hải quân San Diego ở bang California (Mỹ) và kênh đào Suez ở Ai Cập.

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố vào ngày 1-12 sẽ bắt đầu nhiệm vụ chính thức của vệ tinh trinh sát mà Bình Nhưỡng nói đã phóng vào tuần trước. Cho tới nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa công bố ảnh vệ tinh.

Triều Tiên khẳng định vụ phóng vệ tinh là “quyền hợp pháp” của Bình Nhưỡng “nhằm tăng cường năng lực tự vệ” và sự thành công nêu trên sẽ “góp phần đáng kể vào quá trình nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu” của quân đội Triều Tiên.

Vệ tinh trinh sát quân sự là một trong những vũ khí công nghệ cao mà Triều Tiên tuyên bố sẽ phát triển để tăng cường khả năng phòng thủ, bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.