Triều Tiên tuyên bố phát triển hạt nhân để đối trọng với Mỹ

ANTD.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/9 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết hoàn thành chương trình hạt nhân của nước này, nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là thiết lập một trạng thái cân bằng về lực lượng quân sự với Mỹ. 

Theo KCNA, ông Kim đưa ra phát biểu trên khi thị sát vụ phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 bay qua Nhật Bản một ngày trước

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên: "Chúng ta nên tỏ rõ cho những kẻ Sô-vanh ở nước lớn thấy cách mà nhà nước chúng ta đạt được mục tiêu hoàn thành lực lượng hạt nhân của mình, bất chấp sự phong tỏa và các biện pháp trừng phạt không giới hạn của họ".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các biện pháp trừng phạt và phong tỏa với các nỗ lực của toàn quốc trong bối cảnh mục tiêu hoàn tất lực lượng hạt nhân đã gần tiến tới giai đoạn cuối"

Mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là thiết lập một trạng thái cân bằng về thực lực với Mỹ và khiến giới cầm quyền Mỹ không thể đề cập đến giải pháp quân sự đối với Bình Nhưỡng

Hôm 15/9, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ thủ đô Bình Nhưỡng bay qua Nhật Bản. Tên lửa này đã bay khoảng 3.700 km và đạt được độ cao tối đa khoảng 770 km.

Triều Tiên không tiến hành các vụ thử này chỉ để khiêu khích mà không có lý do. Vụ thử mới nhất (ngày 15/9) là nhằm mục đích chính trị, thể hiện sự không hài lòng của Bình Nhưỡng đối với các biện pháp trừng phạt gần đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Hơn thế nó cũng mang lại cho Triều Tiên những số liệu kỹ thuật quan trọng, đồng thời làm tăng độ tin cậy đối với chiến lược hạt nhân của Triều Tiên

Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế của Viện Lowy ở Sydney (Australia) cho biết: "Triều Tiên đã có một quyết định mang tính chiến lược là phô trương năng lực của họ ngay khi có thể. Điều đó có nghĩa là họ đã tăng tốc trong năm 2017".

Tên lửa mà Triều Tiên phóng ngày 15/9 là tên lửa có tầm xa nhất trong lịch sử Triều Tiên. Nó đánh dấu một nấc thang phát triển mới, chứng tỏ các tên lửa này có thể vươn tới tận Guam nếu chúng được phóng theo đường bay đạn đạo thông thường

Triều Tiên cũng chọn phóng IRBM từ Sunan - địa điểm mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa Hwasong-12 hôm 29/8

Việc chọn Sunan làm địa điểm phóng lần này cho thấy Triều Tiên coi bãi phóng này là địa điểm chính để đặt tên lửa, bổ sung thêm vào một loạt địa điểm tương tự trên khắp cả nước