Triều Tiên suy yếu kinh tế hiếm có sau 5 năm?

ANTĐ - Ngân hàng trung ương Hàn Quốc vừa ra thông cáo báo chí cho hay, nền kinh tế Triều Tiên đã bị suy giảm tốc độ tăng trưởng trong năm 2015. Đây là sự thụt lùi đầu tiên trong 5 năm trở lại đây.

Triều Tiên suy yếu kinh tế hiếm có sau 5 năm? ảnh 1Dù duy trì tình trạng "tự sản, tự tiêu" là chủ yếu, nền kinh tế  Triều Tiên vẫn không thoát khỏi những ảnh hưởng tiêu cực

Trong nội dung phát đi, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc lưu ý rằng những thông số nêu ra chỉ là do họ ước lượng, bởi Triều Tiên không công bố các thông số kinh tế của họ.

“Tỷ lệ GDP thường niên của Triều Tiên đã giảm 1,1% trong năm 2015. Đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2007. Vào năm 2007, tỷ lệ này là -1,2%”, thông cáo báo chí có đoạn.

Khai thác mỏ và sản xuất là những lĩnh vực yếu kém, khiến GDP của Triều Tiên bị suy giảm mạnh trong năm vừa qua. Ngoài ra, giá than xuống rất thấp cũng ảnh hưởng nhiều tới quốc gia “bí mật nhất thế giới” này, bởi than là mặt hàng xuất khẩu chính của Triều Tiên.

Ngoài ra, những biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc đối với các sản phẩm thương mại Triều Tiên cũng góp phần kéo tụt sự phát triển kinh tế của nước này.