Triều Tiên sẵn sàng đáp trả hành động thù địch của Mỹ-Hàn

ANTĐ - Bình Nhưỡng ngày 21-7 đưa ra tuyên bố khẳng định, nước này đang xem xét các biện pháp củng cố tiềm năng quân sự của mình, để đáp trả các hành động thù địch của Washington và Seoul.

Ủy ban Quốc phòng nhà nước Triều Tiên đã đưa ra tuyên bố là các hành động của nước này, trong đó có phóng tên lửa chiến thuật và huấn luyện hỏa lực pháo binh là hợp quy luật, trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc có chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.

Ủy ban Quốc phòng nhà nước Triều Tiên cho rằng cáo buộc những cuộc tập trận như vậy là “hành động mang tính khiêu khích và tạo nên mối đe dọa cho Washington và các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc" là không có căn cứ và lập luận “mối nguy hiểm thực sự chính là những hành động chính trị và quân sự của Mỹ và Hàn Quốc khi 2 nước tiến hành những cuộc diễn tập chung thường xuyên trong khu vực bán đảo Triều Tiên”.

Ủy ban này cảnh báo: Bình Nhưỡng đã sẵn sàng áp dụng các biện pháp kiên quyết đáp trả để đối phó với những hành động thiếu thận trọng của Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời thêm rằng “mọi lực lượng quân sự của nước này sẽ đặt trong tình trạng hoàn toàn sẵn sàng chiến đấu”.

Tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh

Đồng thời, Bình Nhưỡng cũng cho rằng chỉ trích của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc nước này phóng tên lửa đạn đạo là không thể chấp nhận được. Ngày 20-7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Bình Nhưỡng xây dựng lòng tin với các quốc gia láng giềng và không tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa.

Vào ngày 14-7 vừa qua, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 quả đại bác về phía vùng biển Nhật Bản trong đợt tập bắn pháo binh. Trong khi 1 ngày trước đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và khẳng định, nước này tiến hành phóng tên lửa đạn đạo là để đáp trả lại các cuộc tập trận quân sự từ phía Mỹ.

Ngay sau đó, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành tham vấn và trao đổi ý kiến xung quanh các đợt phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên và thống nhất xem hành động này là vi phạm Nghị quyết Hội đồng Bảo an và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đúng theo nghị quyết.