Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình về phía Biển Hoàng Hải vào ngày 2-9-2023, vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn.
Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi. Ảnh minh họa

Một tên lửa của Triều Tiên được phóng đi. Ảnh minh họa

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra vào khoảng 4h sáng nay, nhưng không giải thích thêm.

“Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đang duy trì tư thế sẵn sàng trong sự hợp tác chặt chẽ với Mỹ”, JCS nói.

Ngày 31-8, Hàn Quốc và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” kéo dài 11 ngày. Triều Tiên đã lên án cuộc tập trận này.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi”, Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức các cuộc diễn tập trên không kết hợp với sự tham gia của ít nhất 1 máy bay ném bom chiến lược B-1B Mỹ.

Đáp lại, Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận tại sở chỉ huy quân sự và phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa vào tối 30-8 là cuộc tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào các trung tâm chỉ huy và sân bay lớn ở Hàn Quốc.

Vào tháng 3-2023, Triều Tiên cho biết đã phóng tên lửa hành trình chiến lược “có gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân”.

Khi đó, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, 2 tên lửa hành trình chiến lược “Hwasal-1” và 2 tên lửa hành trình chiến lược “Hwasal-2” đã được phóng từ tỉnh Nam Hamgyong, đánh trúng các mục tiêu giả định ở vùng biển phía Đông bán đảo.