Triều Tiên bất ngờ hoãn phóng tên lửa

ANTĐ - Nhà chức trách Triều Tiên bất ngờ thông báo hoãn kế hoạch phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh của nước này dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 22-12, tuy nhiên không đưa ra bất cứ lí do nào cho sự thay đổi này.

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời một phát ngôn viên Ủy ban Công nghệ vũ trụ nước này cho biết các nhà khoa học Triều Tiên đã chuẩn bị những khâu cuối cùng để khởi động việc phóng vệ tinh. Tuy nhiên, “vì một số lý do” mà các nhà khoa học và kỹ sư đang “kiểm tra nghiêm túc vấn đề điều chỉnh lại thời gian phóng tên lửa”. Phát ngôn viên này còn cho biết mặc dù bị tạm hoãn, tuy nhiên mọi chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh vẫn được tiếp tục tiến hành. 

Trước đó, Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ phóng tên lửa vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 22-12 để đưa vệ tinh đi vào quỹ đạo. Tuy nhiên nhiều nước trong đó có Mỹ phản đối kịch liệt vì cho rằng đây chỉ là vỏ bọc cho việc phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo vốn bị Liên hợp quốc cấm. Những nỗ lực phóng tên lửa của Triều Tiên mà theo họ là để đạt mục tiêu phóng vệ tinh vào quỹ đạo vào những năm 2006 và 2009 đã từng gặp thất bại và gây nên sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.