Triệt phá nhóm cướp đêm

ANTD.VN - Gần đây, trên một số tuyến đường vắng ở ngoại thành Hà Nội đã xảy ra những vụ cướp táo tợn. Tội phạm thường nhằm vào những người đi một mình tại các đoạn đường vắng vẻ, thiếu ánh sáng đèn đường để tấn công cướp tài sản. 

Một nhóm cướp bị CAH Đông Anh bắt giữ đang thực nghiệm lại hiện trường vụ án

Bóng đen trên đường vắng

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm cướp tài sản chuyên hoạt động vào ban đêm. “Ổ nhóm này khiến các cô gái đi làm ca đêm nơm nớp lo sợ gặp phải những bóng đen chuyên rình rập đe dọa, cướp tài sản”.

Cho đến bây giờ, chị Lê Thị T. (SN 1992, ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng vì gặp phải tên cướp đường vào rạng sáng 24-7. Hôm đó, chị T. điều khiển chiếc xe máy Honda Lead, một tay cầm chiếc điện thoại di động iPhone 5S đi đến đoạn đường dân sinh thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, bất ngờ bị một bóng đen bịt kín mặt bằng khẩu trang, dùng xe máy chắn ngang đường.

Hiện trường 1 vụ cướp mới xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị T. bị bóng đen tát vào mặt ngã xuống đường. Kẻ bịt mặt rời khỏi chiếc xe máy, tiến về phía nạn nhân giật chiếc điện thoại trên tay chị T. và ép phải mở cốp xe máy. Thấy trong cốp xe có chiếc ví, tên cướp lục lọi lấy gần 1 triệu đồng rồi bắt chị T cởi áo ngoài ra để kiểm tra xem có đeo dây chuyền không. Khi thấy trên người cô gái không có tài sản gì giá trị, đối tượng dọa giết nếu chị T. kêu rồi tẩu thoát.

Ngoài vụ cướp nghiêm trọng nêu trên, trong đêm 23-7 đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản của các cô gái đi làm ca đêm một mình trên các tuyến Quốc lộ 2 và đường liên thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Theo mô tả nhận dạng đối tượng gây án của các nạn nhân, cơ quan công an nắm được đó là một nam thanh niên mặc quần áo tối màu, dáng người to con.

Theo lời chị Nguyễn Thị H. (SN 1987, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) trình báo cơ quan điều tra, khoảng 0h30 ngày 23-7, trong khi đang điều khiển xe máy Honda Wave trên Quốc lộ 2, địa phận xã Phú Cường, chị H. bất ngờ bị một bóng đen bịt mặt ép vào lề đường, dùng dao gí vào cổ uy hiếp cướp chiếc điện thoại di động Samsung và túi xách bên trong có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

1 giờ sau, tại khu vực thôn Tân Trại, xã Phú Cường cũng xảy ra vụ cướp tương tự. Nạn nhân là chị Hoàng Thị N. (SN 1991, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) trên đường về nhà sau khi làm ca đêm, đến thôn Tân Trại thì bị một bóng đen dùng dao đe dọa rồi cướp chiếc iPhone 6 Plus và chiếc ba lô.

Ngoài những vụ cướp xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn, cũng trong tháng 8-2016, ở huyện Đông Anh, Hà Nội cũng liên tiếp xảy ra một số vụ cướp nghiêm trọng. Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh cho biết, khoảng 0h30 ngày 17-8, anh Nguyễn Đức T. (SN 1981, ở huyện Thanh Hà, Hải Dương) hành nghề “xe ôm” đến trụ sở CAH Đông Anh trình báo bị 2 đối tượng đánh, cướp xe máy, 2 điện thoại di động và chiếc ví da bên trong có hơn 1,2 triệu đồng. 

Theo nạn nhân kể lại, khoảng 23h đêm 16-8, trong lúc đang chờ khách ở cổng bến xe Mỹ Đình, anh T. được 2 nam thanh niên thuê chở về thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh. Khi đến trước cổng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ở thôn Bầu, anh T. bất ngờ bị 2 đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công và cướp tài sản.

Tuần tra khép kín địa bàn

Ngay sau khi nhận được thông tin các vụ cướp nêu trên, lực lượng công an các huyện Sóc Sơn và Đông Anh phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã khẩn trương tổ chức điều tra truy xét, làm rõ và bắt giữ thủ phạm. Trong quá trình đấu tranh khai thác mở rộng các vụ án, cơ quan điều tra làm rõ đối tượng gây án cướp tài sản đều là người ở tỉnh ngoài, hoạt động lưu động trên nhiều tuyến, địa bàn, tập trung vào các đoạn đường vắng vẻ, ít người qua lại và thiếu hệ thống chiếu sáng đô thị. 

Mục tiêu đối tượng nhằm vào để cướp tài sản là những phụ nữ hoặc nam giới đi một mình và tài sản bị cướp thường là điện thoại di động, tiền, xe máy…

“Thông qua công tác tuần tra mật phục tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hoạt động cướp tài sản, CAH Sóc Sơn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn vào ban đêm” - Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu cho biết và khẳng định công tác tuần tra khép kín địa bàn ban đêm rất quan trọng, góp phần tích cực trong công tác phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp tài sản. 

Đồng quan điểm, Thượng tá Phạm Nam Thắng đánh giá cao vai trò xung kích chống tội phạm của lực lượng bảo vệ dân phòng ở địa phương. Thượng tá Phạm Nam Thắng nhấn mạnh trong một số vụ cướp tài sản vừa được CAH Đông Anh khám phá có sự đóng góp tích cực của lực lượng giữ gìn ANTT ở cơ sở và họ chính là tai mắt, giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm đường phố.

“Bảo vệ dân phòng và bảo vệ các cơ quan, xí nghiệp, trường học phối hợp chặt chẽ với công an tuần tra, kiểm soát đã góp phần không nhỏ trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm cướp tài sản”.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho rằng, diễn biến hoạt động của tội phạm cướp tài sản luôn biến đổi khôn lường, do vậy công tác phòng ngừa luôn phải đặt lên hàng đầu.

Dẫn chứng, rạng sáng một ngày giữa tháng 7-2016, một tên cướp đã bám theo một cô gái từ đường 35, địa phận huyện Sóc Sơn về khu tập thể Sân bay Quốc tế Nội Bài và chờ cô gái mở cửa vào phòng trọ, rồi bất ngờ bịt miệng nạn nhân đe dọa, cướp dây chuyền vàng và túi xách, Trưởng Phòng CSHS - CATP nhấn mạnh qua thực tế khám phá các vụ cướp đêm xảy ra ở khu vực ngoại thành cho thấy, tội phạm chủ yếu là những thanh niên lêu lổng, không có nghề nghiệp, hoạt động theo nhóm.

Địa bàn gây án chủ yếu là các tuyến đường đê, các khu vực nằm cách xa khu dân cư ở ven đô, thiếu hệ thống chiếu sáng. 

Trong quá trình điều tra các vụ cướp tài sản ở ngoại thành, lực lượng công an gặp không ít khó khăn vì các đối tượng là người tỉnh ngoài, hoạt động lưu động, liên tỉnh, liên tuyến. Hiện nay, CATP Hà Nội thường xuyên tổ chức hoạt động tuần tra kiểm soát hành chính để đảm bảo ANTT trên toàn tuyến, địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, ngoài những nỗ lực của lực lượng công an như tổ chức thực hiện các mô hình tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường vắng, thì những người tham gia lưu thông trên đường cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tính mạng, tài sản của mình. 

Không nên đi một mình trên các tuyến đường vắng, đường đê ở các huyện ngoại thành, nhất là vào ban đêm. Nếu không có việc gì hệ trọng, không nên ra ngoài đường vào lúc quá khuya. Mặt khác, các gia đình, tổ chức xã hội và chính quyền cơ sở cũng cần thường xuyên quan tâm, giáo dục, chăm sóc, dạy dỗ con em mình, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo vào con đường phạm tội cướp tài sản.