Triệt phá đường dây buôn bán trái phép hàng cấm, bắt 4 đối tượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Buôn bán hàng cấm.
Cơ quan CSĐT khám xét kho cất giấu của các đối tượng phát hiện nhiều thuốc lá lậu

Cơ quan CSĐT khám xét kho cất giấu của các đối tượng phát hiện nhiều thuốc lá lậu

Các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Công Minh (SN 1988), Dương Văn Tuấn (SN 1994), Hà Thị Thu Hương (SN 1987), cùng trú tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Quyết Thắng (SN 1969), trú tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Tây Hồ phát hiện đường dây buôn bán trái phép thuốc lá do nước ngoài sản xuất với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Các đối tượng thường xé lẻ thuốc lá ngoại và cho các nhân viên chở đi giao cho khách nhằm dễ dàng trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Công an quận Tây Hồ đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 14-9, Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ 3 đối tượng Minh, Tuấn, Hương; đồng thời tiến hành khám xét 2 kho hàng tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, qua đó thu giữ 7.869 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhãn hiệu 555, RAISON, ESSE, ZEST, CANYON...Tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng và tang vật vụ án

Đấu tranh khai thác, mở rộng, Cơ quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ tiếp tục bắt giữ Thắng về hành vi Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.