Phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long”

ANTD.VN - Chiều 4-10, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ đã chủ trì Lễ phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long”

Các đại biểu thực hiện nghi lễ bấm nút phát động cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long”

Dự buổi lễ có Phó trưởng Ban Tuyên giáo TP Hà Nội Đào Xuân Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội Kiều Thanh Hùng…, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, các tác phẩm dự thi phải nêu được những vấn đề mới về phát triển kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh và đang được dư luận xã hội quan tâm, tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng; Có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; Có hiệu ứng lan toả và tác động xã hội mạnh mẽ.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm mang tính phát hiện, hiến kế, khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo; Đề xuất được các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá; Về những con người Tây Hồ có khát vọng vươn lên góp phần xây dựng quận Tây Hồ theo hướng “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, sớm trở thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô. Thời gian nhận tác phẩm, bài viết dự thi: từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 31/7/2024 (theo dấu bưu điện).

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ phát động

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại lễ phát động

Đối với quận Tây Hồ, cuộc thi viết “Khát vọng Tây Hồ - Khát vọng Thăng Long” năm 2024 là cuộc thi viết có quy mô lớn nhất từ trước đến nay xét cả về đối tượng, thể loại tác phẩm dự thi, thời gian tổ chức cuộc thi và quy mô giải thưởng.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Tây Hồ là quận đầu tiên tổ chức cuộc thi viết về quận, do đó các phòng, ban, ngành, cơ sở trực thuộc phải triển khai rộng khắp, các đơn vị tổ chức cơ sở đảng phải đưa nội dung cuộc thi viết vào nội dung thi đua… để cuộc thi thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, chất lượng bài dự thi ở mức cao nhất.