Triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ANTĐ - Ngày 16-5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phối hợp tổ chức triển lãm “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội). 

Triển lãm thu hút lượng lớn công chúng tới tham quan

Tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm có  đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban ngành. Với hơn 500 ảnh, tài liệu, hiện vật, bài báo, phóng sự truyền hình, trong đó có nhiều tài liệu hiện vật quý lần đầu tiên được trưng bày, triển lãm giới thiệu đến người xem hai nội dung chính: “Các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh” và “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. 

Hơn 200 ảnh, tài liệu và hiện vật phần triển lãm về “Các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh” tập trung giới thiệu vai trò và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người khởi xướng, tổ chức và chỉ đạo phong trào Thi đua ái quốc. Ngược thời gian, 65 năm về trước, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc đang ở thời điểm gian khổ, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc để động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ra sức thi đua tham gia kháng chiến và kiến quốc. Ngay sau đó, phong trào thi đua ái quốc đã nhanh chóng lan rộng trong toàn dân. Với tinh thần thi đua là yêu nước, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ cách mạng với những nội dung thi đua thiết thực, phong trào đã động viên được mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết mọi lòng, đồng cam cộng khổ, phát huy mọi khả năng sẵn có, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ở phần thứ hai, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” giới thiệu 123 tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người...  Trong nhiều năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã từng bước đi vào cuộc sống và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng và nhân dân cả nước. Trong phong trào thi đua ấy, hàng nghìn tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và các tỉnh, thành tôn vinh, khen thưởng. 

Cuộc triển lãm này đã góp phần quan trọng, thiết thực vào việc cổ vũ kịp thời những tấm gương người tốt việc tốt trên khắp mọi miền đất nước, từ đó động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đưa tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Triển lãm mở cửa từ ngày 16-5 đến trung tuần tháng 6-2013. 

Nhiều tác phẩm bám sát thực tiễn cuộc sống và chủ đề

Tối qua (16-5), tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Cầu Giấy, Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí xuất sắc đợt 1 năm 2013 về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến dự buổi lễ có đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đại diện bộ, ban, ngành. Ông Nguyễn Thế Kỷ -  Phó trưởng Ban Tuyên giáo 

Trung ương - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo giải thưởng phát biểu: “BTC trân trọng ghi nhận biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đã bám sát thực tiễn cuộc sống và chủ đề giải thưởng sáng tác, quảng bá mảng đề tài quan trọng là Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều tác giả quan tâm và thể hiện thành công mảng đề tài mang đậm tính thời sự, chính luận, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”. BTC đã quyết định tặng thưởng 13 giải A, 45 giải B, 41 giải C và 37 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại đợt 1 của cuộc phát động (từ 5-2011 đến 3-2013).
MAI ANH