Triển khai nhiều giải pháp ‘nóng’ để làm sạch tuyến đường Chu Văn An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau phản ánh của An ninh Thủ đô về tình trạng đổ trộm rác thải tùy tiện gây ô nhiễm trục đường Chu Văn An, Công an huyện Thanh Trì đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo và Ban chỉ đạo 197 huyện Thanh Trì, Hà Nội nhiều giải pháp quyết liệt.

An ninh Thủ đô ngày 04/10 có bài viết: “Loay hoay chống nạn đổ trộm rác, phế thải xây dựng trên đường Chu Văn An”, phản ánh tình trạng đổ trộm rác thải tùy tiện gây ô nhiễm trục giao thông từ đường Nguyễn Xiển ra đường 70 (gọi là đường Chu Văn An), thuộc địa phận 2 xã Tân Triều và Thanh Liệt, huyện Thanh Trì. Trong đó, tình trạng đổ rác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị tập trung ở địa bàn xã Tân Triều.

Nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác, quét bụi đất trên đường Chu Văn An

Nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác, quét bụi đất trên đường Chu Văn An

Trao đổi với PV An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Huy Toàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì nhấn mạnh, quán triệt chỉ đạo của Thành phố từ tháng 3-2020, huyện xác định rõ trách nhiệm quản lý, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đối với trục đường Chu Văn An.

Nhìn nhận những vấn đề An ninh Thủ đô phản ánh là khách quan, xây dựng, ông Nguyễn Huy Toàn cho biết, ngay sau đó, lãnh đạo và BCĐ 197 huyện đã giao Công an huyện đánh giá, điều tra cơ bản chi tiết thực trạng, từ đó tham mưu đề xuất những giải pháp trước mắt và lâu dài để phòng chống, xử lý tình trạng đổ rác thải trên trục đường Chu Văn An.

Một điểm từng bị đổ rác trộm, đã được dọn dẹp

Một điểm từng bị đổ rác trộm, đã được dọn dẹp

“Cùng với việc khẩn trương công tác tham mưu, đề xuất, Công an huyện đã chủ động thực hiện trách nhiệm của mình, bằng việc chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường cùng Công an các xã Thanh Liệt, Tân Triều tuần tra mật phục, bắt quả tang và xử lý nghiêm cá nhân vi phạm”, ông Nguyễn Huy Toàn đánh giá và cho biết, các đồng chí chỉ huy Công an huyện đã báo cáo với lãnh đạo huyện; xác định rõ trách nhiệm của chỉ huy đội nghiệp vụ, Trưởng Công an xã, nếu tiếp tục để xảy ra các trường hợp đổ trộm rác phức tạp mà không được phát hiện, bắt giữ.

Đếm 10-10, lực lượng chức năng huyện bắt quả tang trường hợp dùng xe tự chế vận chuyển, đổ trộm rác. Trường hợp này đã được bàn giao Công an xã Tân Triều để ngay trong ngày 11-10 ra quyết định xử phạt hành chinh

Đếm 10-10, lực lượng chức năng huyện bắt quả tang trường hợp dùng xe tự chế vận chuyển, đổ trộm rác. Trường hợp này đã được bàn giao Công an xã Tân Triều để ngay trong ngày 11-10 ra quyết định xử phạt hành chinh

Trong những ngày tới, theo yêu cầu của lãnh đạo huyện và BCĐ 197 huyện, Chủ tịch UBND các xã Tân Triều, Thanh Trì đẩy mạnh tuyên truyền người dân không đổ rác trên đường Chu Văn An; phải tập kết rác tại khu dân cư đúng vị trí quy định.

Cùng với đó, lãnh đạo huyện Thanh Trì giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện yêu cầu Công ty vệ sinh môi trường tập trung quét dọn sạch, căng dây, cắm biển cấm tại các vị trí thường xuyên bị đổ rác. “Biển cấm niêm yết công khai số điện thoại của Công an xã, để người dân khi phát hiện đối tượng đổ rác trộm, sẽ thông báo, kịp thời xử lý”, chỉ huy Công an huyện Thanh Trì cho biết, và mong muốn cùng với việc thông tin, người dân khi phát hiện trường hợp đổ rác trộm có thể ghi hình và gửi đến cơ quan có thẩm quyền, phục vụ việc truy xét, xử phạt “nguội” nhằm tạo sự răn đe, phòng ngừa chung.

Một giải pháp đang được huyện Thanh Trì nghiên cứu triển khai, là lắp camera giám sát, kết nối hình ảnh về Công an huyện, xã và Ủy ban các xã Tân Triều, Thanh Trì.

“Cùng với việc xác định trách nhiệm của các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở, chúng tôi cho rằng, đường Chu Văn An sẽ chỉ đẹp, sạch, văn minh trọn vẹn, khi người dân có được ý thức tốt, vì huyện Thanh Trì, vì Thành phố Hà Nội, nhất là thời điểm lên quận không xa…”, Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Toàn chia sẻ.

Cách làm hay của xã Thanh Liệt

Chung "sở hữu" đường Chu Văn An như Tân Triều, nhưng "bức tranh" ở Thanh Liệt lại hoàn toàn khác: hầu như không rác đổ trộm; mà ngược lại, cả dọc tuyến vỉa hè đậm màu xanh của hoa, lá, cây cảnh.

Cỡ 2 năm trước, Thanh Liệt cũng chịu "nạn" đổ trộm phế thải, bắt không xuể. Nghiên cứu kỹ quy định của Nhà nước về sử dụng đất nông nghiệp, trên cơ sở tờ trình liên phòng chức năng để được sự đồng ý về chủ trương của UBND huyện Thanh Trì, xã Thanh Liệt đã hướng dẫn các hộ dân lập dự án để "bắt" đất nông nghiệp bạc mầu, không còn giá trị khai thác kinh tế, phải..."đẻ" ra tiền; với tên gọi khá lãng mạn: dự án trồng hoa, cây cảnh trong chậu.

Nghĩa là trên vùng đất từng bị đổ trộm phế thải ấy, dự án đem lại nguồn thu chính cho người dân, đã được triển khai. Thay vì rác thải, là...hoa và màu xanh của lá. Người dân cam kết không xây dựng kiên cố, không lấn chiếm đất công; và tự nguyện di chuyển tài sản khi Nhà nước có dự án làm đường.

Một mũi tên trúng nhiều đích: đất công được quản lý; đất nông nghiệp sinh lời cho người dân; nạn đổ trộm phế thải không còn; cảnh quan thay đổi. "Quan điểm của chúng tôi là giữ nghiêm kỷ cương trật tự xây dựng. Xã đã và đang phối hợp với đội Thanh tra Xây dựng huyện quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu này", đại diện lãnh đạo xã Thanh Liệt bày tỏ.