“Trên từng lĩnh vực, lực lượng Công an quận đều nhận được sự ủng hộ trách nhiệm của người dân”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Năm 2023 và thời gian qua, điều mà Công an quận luôn trân quý, đó là trên từng lĩnh vực công tác, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, ủng họ, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, cùng đông đảo nhân dân”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội), bày tỏ.

Những mô hình, phong trào hướng đến bình yên của nhân dân

Chỉ huy CAQ Hà Đông nêu rõ, năm 2023, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn quận; các Bam chỉ đạo 138 - 89 - 197 (mà CAQ giữ vai trò Cơ quan Thường trực) đã tham mưu UBND quận thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo CATP và Công an quận Hà Đông thực hiện nghi thức kích hoạt "Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật" phiên bản mới

Lãnh đạo CATP và Công an quận Hà Đông thực hiện nghi thức kích hoạt "Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật" phiên bản mới

Bám sát chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, năm 2023, CAQ đã tổ chức thành công các hội nghị, Tọa đàm thiết thực và ý nghĩa như: tổng kết thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP; sơ kết 3 năm mô hình "Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật", mô hình dân vận khéo tiêu biểu lực lượng CAND ra mắt "Sổ tay an ninh Hà Đông điện tử" phiên bản mới; Hội nghị trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến họat động "tín dụng đen"; Tọa đàm "Nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân; xây dựng mô hình Tổ hòa giải cơ sở kiểu mẫu về ANTT trên địa bàn quận"; Tọa đàm "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và định hướng việc làm cho người lầm lỗi trên địa bàn quận Hà Đông năm 2023"...

Hiện nay trên địa bàn quận đang duy trì hoạt động hiệu quả 23 mô hình, chuyên đề, trong đó có nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao, có đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT và phòng chống tội phạm, như: Mô hình "Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư"; Mô hình dân vận khéo "Tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm qua trang fanpage Tuổi trẻ Công an quận Hà Đông"; Mô hình dân vận khéo "Sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật"; Mô hình "Camera an ninh". Ngoài ra,CAQ đã tham mưu UBND quận nhân rộng và triển khai trên toàn địa bàn quận mô hình "Mái trường an toàn".

“Thành công của các mô hình, chuyên đề, chúng tôi cho rằng, nó ra đời và vận hành hướng đến bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, phục vụ nhân dân”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhìn nhận.

“Nguồn tài nguyên” quý phục vụ công tác giữ gìn ANTT

Đó là nhận xét của chỉ huy CAQ Hà Đông, qua quá trình thực hiện mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư”, và mô hình “Camera an ninh”.

Một buổi “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” của CAQ Hà Đông

Một buổi “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư” của CAQ Hà Đông

Năm 2023, qua mô hình “Giao ban công tác an ninh định kỳ tại các tổ dân phố, khu dân cư”, lực lượng CAQ đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Đơn cử như qua 64 buổi giao ban với 7.123 người tham gia, có 226 người tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp cho chính quyền địa phương và cơ quan Công an 369 tin tức.

Hướng dẫn các em học sinh những kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên mạng

Hướng dẫn các em học sinh những kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin trên mạng

Thông qua các nguồn tin quần chúng nhân dân, kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra, khám phá 160 vụ - 240 đối tượng liên quan đến ma túy; điều tra, khám phá 118 vụ - 276 đối tượng, triệt phá 16 băng nhóm tội phạm hình sự, bắt 40 đối tượng; phối hợp với đội Cảnh sát gia thông trật tự xử lý 6.855 trường hợp.

Với mô hình “Camera an ninh; được triển khai từ tháng 10-2022, và qua thời gian đã được cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, tổ dân phố, nhân dân quan tâm và nhiệt tình ủng hộ.

Hiện nay, quận Hà Đông đã lắp đặt 785 camera trên địa bàn 17 phường; trong đó cao nhất là phường Phú Lương đã lắp đặt 134 camera tại 22 tổ dân phố. Lực lượng Công an cơ sở đã vận động các hộ dân, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh điều hướng camera và cung cấp thông tin, hình ảnh khi có vụ việc xảy ra trên địa bàn. Kết quả đã vận động được 3.261 camera điều hướng. Trong đó cao nhất là phường Quang Trung đã vận động điều hướng 1.097 camera.

“Nhờ có hệ thống camera an ninh, ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng được nâng lên rõ rệt. Thực tế, ở những nơi có lắp đặt camera, người tham gia giao thông đã tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông. Ngoài ra, tình trạng thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, tình trạng xả rác bừa bãi, xả rác trộm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường cũng được hạn chế:, Trung tá Bùi Nhật Quang – Phó trưởng CAQ Hà Đông chia sẻ.

Điều quan trọng là công tác quản lý, sử dụng hệ thống dữ liệu thu được từ "Camera an ninh" đảm bảo đúng chế độ bảo mật theo quy định của pháp luật. Việc trích xuất, sao chép hình ảnh dữ liệu từ "Camera an ninh" chỉ được phục vụ cho công tác giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư...

Kết quả toàn diện

Phát huy hiệu quả vai trò Cơ quan Thường trực các BCĐ 197, 138, 89, trong năm 2023, lực lượng Công an quận Hà Đông bắt giữ, xử lý hình sự 158 vụ - 207 đối tượng vi phạm, phạm tội về ma túy;

Kiểm tra lập biên bản 7.310 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, phạt hành chính số tiền hơn 13,6 tỷ đồng.

CAQ đã triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình điểm trong lĩnh vực PCCC&CNCH như: Mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng",đồng thời duy trì cácmô hình "Tuyên truyền vận động các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà tập thể tự tháo dỡ lồng sắt "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ".

UBND các phường phối hợp với lực lượng Công an quận đồng loạt ra quân (trong đó tập trung đối với 54 tuyến đường trọng điểm) xử lý nghiêm các vi phạm TTATGT, TTĐT; tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh không sử dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán.