Trao trả 15 xe máy cho người dân

ANTĐ - Chiều ngày 15-7, CATP Quảng Ngãi tổ chức trao trả 15 xe máy cho nhân dân. Đây là số tang vật mà CATP Quảng Ngãi thu giữ sau khi triệt xóa băng trộm xe máy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.
Sau khi hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can trong băng trộm xe máy, chiều ngày 15-7, CATP Quảng Ngãi tổ chức trao trả 15 xe gắn máy cho nhân dân. Đa phần những xe máy do các đối tượng trộm là những xe có giá trị từ 35 đến 50 triệu đồng. Tổng số xe trao trả lần này có giá trị trên 300 triệu đồng Trong số những người may mắn nhận được xe, anh Ngô Trường Sa - ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa vẫn không tin nổi mình có được giây phút nhận lại xe này. Vì gia đình khó khăn, mới xin được việc làm, anh Sa vây tiền ngân hàng để mua chiếc xe máy làm phương tiện đi lại, tuy nhiên chỉ mới sử dụng được vài tháng, thì bị kẻ gian trộm đi. Ước mơ có được chiếc xe máy là chuyện bình thường, nhưng đối với anh nó là cả tài sản lớn. Anh Sa vui mừng: Mong các anh công an phát huy tinh thần tấn công tội phạm như thế để đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân.

Trao trả 15 xe máy cho người dân ảnh 1
CATP Quảng Ngãi trả lại xe cho người dân

Cuối tháng 6-2012, CATP Quảng Ngãi cùng CAH Bình Sơn đã triệt xóa băng trộm trên 20 chiếc xe gắn máy. Các đối tượng bị bắt gồm Trịnh Quốc Bảo (SN 1987) ngụ tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn và Huỳnh Tấn Đức (SN 1984) ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, Huỳnh Anh Văn Sinh (SN 1993), Nguyễn Hoàng Viên (SN 1991) và Phạm Ngọc Điệp (SN 1991) đều ngụ ở xã Bình Minh, huyện Bình Sơn về hành vi trộm cắp tài sản. Với thủ đoạn lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện và trà trộn ở những nơi đông người, các đối tượng đã bẻ khóa trộm xe máy, sau đó đánh tráo biển số mang đi tiêu thụ... Đa phần các đối tượng đều sống lang thang, không nghề nghiệp, hay tụ tập ăn nhậu các quán sá, khi hết tiền chúng câu kết lại với nhau đi trộm xe máy. Trung úy Trần Thanh Tùng - Đội CSĐT tội phạm về TTXH CATP Quảng Ngãi cho biết: "Đây là băng trộm rất chuyên nghiệp, chỉ cần chủ phương tiện sơ hở trong vài giây là mất xe. Sau khi trộm chúng đánh tráo biển số xe hoặc tẩy xóa số khung, số máy gây khó khăn cho công tác điều tra. Chúng hoạt động trên địa bàn rất rộng như: Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Hà và TP Quảng Ngãi.."

Để trả lại tài sản cho nhân dân, các cán bộ chiến sĩ CATP Quảng Ngãi đã không quản ngại ngày đêm điều tra, xác minh truy lùng đối tượng. Đây là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực, được nhân dân tin yêu mến phục. Niềm vui của nhân dân cũng chính là động lực giúp các cán bộ chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về TTXH CATP Quảng Ngãi vượt qua mọi thử thách, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.