Trao nhà tình nghĩa cho gia đình chiến sỹ Công an nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ với cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, ngày 31-3, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức khánh thành nhà 19-8 cho Thượng sỹ Triệu Văn Đôn, cán bộ Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc.

Cụ thể hóa chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về đảm bảo chế độ chính sách, giúp đỡ CBCS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, an tâm tư tưởng công tác, Bộ Tư lệnh CSCĐ được biết gia đình Thượng sỹ Triệu Văn Đôn là người dân tộc Nùng, bố đẻ mắc bệnh hiểm nghèo đã mất năm 2019, gia đình có 7 anh chị em, 4 chị gái đã đi lập gia đình ở các tỉnh xa, nay còn mẹ già và 2 em trai còn nhỏ, đang là học sinh của trường Nội trú vùng cao Việt Bắc, ngôi nhà cũ của gia đình là nơi che nắng, che mưa đã xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất là vào mùa mưa bão, gia đình họ hàng hoàn cảnh đều khó khăn, chưa có điều kiện để xây dựng cơ ngơi mới.

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh CSCĐ trao quà cho gia đình Thượng sỹ Triệu Văn Đôn

Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh CSCĐ trao quà cho gia đình Thượng sỹ Triệu Văn Đôn

Qua khảo sát, để xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình Thượng sỹ Triệu Văn Đôn cần kinh phí khoảng 300 triệu đồng, đoàn viên thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đã quyên góp được số tiền 50 triệu đồng; Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc ủng hộ 150 triệu đồng. Sau một thời gian ngắn xây dựng, ngôi nhà đã được hoàn thành, bàn giao cho gia đình sử dụng.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà tình nghĩa 19-8 tặng gia đình Thượng sỹ Triệu Văn Đôn, Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ nêu rõ, Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc là một trong những đơn vị tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng. Trong 8 năm từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã chung tay góp sức, xây dựng bàn giao 15 công trình điểm trường cho trẻ em vùng cao, nhà tình thương cho người dân nghèo tàn tật, nhà tình nghĩa cho người có công, gia đình CBCS khó khăn trong đơn vị, các công trình giao thông liên thôn và công trình thiết thực, ý nghĩa khác trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

Thiếu tướng Lê Văn Sao và đại diện gia đình cắt băng khánh thành ngôi nhà 19-8

Thiếu tướng Lê Văn Sao và đại diện gia đình cắt băng khánh thành ngôi nhà 19-8

Thiếu tướng Lê Văn Sao cũng đã gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương đã phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình và lực lượng Cảnh sát cơ động đảm bảo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian xây dựng công trình vừa qua; đồng thời ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của tập thể CBCS Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc đã có những đóng góp thiết thực, hiệu quả để hoàn thiện công trình.

“Tôi tin tưởng và mong muốn rằng với những kết quả đã đạt được nêu trên, trong thời gian tới, chúng ta sẽ có nhiều hơn nữa những công trình Ngôi nhà 19/8, sẽ có nhiều cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn được giúp đỡ. Những chương trình hoạt động ý nghĩa mang tính nhân văn sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, là cầu nối để gắn kết tinh thần đồng chí, đồng đội, phát huy sức mạnh của tập thể và toàn xã hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển đất nước nói chung” - Thiếu tướng Lê Văn Sao khẳng định.