Trao kinh phí mua nhà ở xã hội tặng thân nhân các liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm

ANTD.VN - Chiều 22-6, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi lễ trao kinh phí và hợp đồng mua nhà ở xã hội tặng thân nhân các liệt sỹ hy sinh tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Phạm Văn Bảng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội tham dự buổi lễ.

Ngày 9-1-2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kế hoạch xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; đồng thời trấn áp các đối tượng có hành vi chống đối manh động, tấn công lực lượng chức năng, 3 đồng chí: Nguyễn Huy Thịnh (Phó trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động); Dương Đức Hoàng Quân (Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động); và Phạm Công Huy, cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3 - Công an TP. Hà Nội, đã anh dũng hy sinh.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ...

Để tri ân sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ Nguyễn Huy Thịnh, Dương Đức Hoàng Quân và Phạm Công Huy, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội đã thống nhất chủ trương vận động toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô ủng hộ một phần tiền lương để hỗ trợ mua nhà tặng thân nhân 3 liệt sỹ; tổng trị giá 3 căn nhà là gần 3,9 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ: “Sự hy sinh cao cả của 3 liệt sỹ là tổn thất, mất mát lớn không gì bù đắp nổi đối với lực lượng CAND nói chung, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an TP. Hà Nội và thân nhân, gia đình nói riêng; để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với những người đang sống, chiến đấu, lao động, học tập vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Tấm gương anh dũng hy sinh của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, là nguồn động lực cổ vũ, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ CAND, trong đó có Công an Thủ đô tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập, noi theo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trung tướng Đoàn Duy Khương và Thiếu tướng  Phạm Văn Bảng trao kinh phí cùng hợp đồng mua nhà ở xã hội  tặng thân nhân các liệt sỹ

Thời gian qua, phát huy truyền thống tương thân, tương ái cao đẹp của dân tộc và lực lượng CAND, trước sự hy sinh dũng cảm của 3 liệt sỹ CAND, Công an TP. Hà Nội và các đơn vị, địa phương đã phát động phong trào học tập tấm gương dũng cảm của 3 liệt sỹ; tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình các liệt sỹ giúp vơi đi nỗi đau, bù đắp phần nào tinh thần và vật chất.

Cùng với các hoạt động tình nghĩa này, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an thành phố chủ động báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an xem xét tuyển dụng thân nhân liệt sỹ vào công tác trong lực lượng CAND.