Trấn áp mạnh các loại tội phạm

(ANTĐ) - Phúc Thọ là huyện đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh với hàng loạt dự án thi công cải tạo cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, cùng với việc phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng theo đó len lỏi vào huyện Phúc Thọ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT chung của huyện.

Công an huyện Phúc Thọ:

Trấn áp mạnh các loại tội phạm

(ANTĐ) - Phúc Thọ là huyện đang trong giai đoạn đô thị hóa mạnh với hàng loạt dự án thi công cải tạo cơ sở hạ tầng, tuy nhiên, cùng với việc phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội cũng theo đó len lỏi vào huyện Phúc Thọ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ANTT chung của huyện.

CAH Phúc Thọ lưu trữ thông tin tội phạm để theo dõi và xử lý
CAH Phúc Thọ lưu trữ thông tin tội phạm để theo dõi và xử lý

Theo đánh giá của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phúc Thọ, trong khoảng thời gian đầu năm 2009, hoạt động của tội phạm cướp tài sản trên địa bàn có chiều hướng tăng, nhất là cướp xe ôm. Bên cạnh đó, hoạt động của một số đối tượng côn đồ hung hãn cũng có những diễn biến phức tạp. Chúng thường tụ tập chơi bời đêm hôm phát sinh mâu thuẫn là dùng dao kiếm thanh toán thù tức.

Đầu năm 2009, tại huyện Phúc Thọ xảy ra vụ án giết người gây xôn xao dư luận. Chỉ vì mâu thuẫn giữa hai đối tượng thanh niên cùng huyện khác xã ở Phúc Thọ, đối tượng gây án bị đối phương bắt quỳ xuống để xin lỗi. Do không chịu khuất phục kẻ có mâu thuẫn với mình, đối tượng gây án đã dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm chết đối phương sau đó đối tượng đã bị lực lượng CAH Phúc Thọ bắt giữ. Theo Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phúc Thọ, ngoài những hoạt động của các loại tội phạm nêu trên, án trộm cắp xe máy và trộm tài sản nhà dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ cũng tăng và có nhiều diễn biến phức tạp.

Thượng tá Đinh Công Dụng, Phó trưởng CAH Phúc Thọ cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo CATP và Huyện ủy - UBND huyện Phúc Thọ về tăng cường các biện pháp công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Công an huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ của CAH, chủ công là Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Công an các xã, thị trấn tập trung đi sâu nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt các loại đối tượng, đặc biệt là các đối tượng trọng điểm và điều tra cơ bản, lập danh sách những điểm, tụ điểm phức tạp về ANTT để lập án trinh sát, đấu tranh với những hiện tượng xấu ngoài xã hội. Mặt khác, tăng cường tuần tra mật phục tại các điểm “nóng” về ANTT đã được xác định, để kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm”.

Do làm tốt công tác đấu tranh trấn áp các loại đối tượng, hơn 9 tháng trở lại đây Công an huyện Phúc Thọ đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ cờ bạc, ma túy và phát hiện, bắt giữ, mở rộng khai thác làm rõ hàng chục vụ trộm cắp xe máy, trộm tài sản nhà dân, cướp - cướp giật tài sản liên quan đến các đối tượng ở huyện Phúc Thọ và nhiều huyện ngoại thành Hà Nội.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã làm rõ và quyết định khởi tố bị can, tạm giam 19 đối tượng nằm trong ổ nhóm tội phạm gây ra 34 vụ trộm cắp xe máy và 1 vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai và quận Cầu Giấy. Các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm này là người ở các huyện Phúc Thọ và Đan Phượng. Ngoài ra, chúng còn khai nhận đã gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên các tuyến đường liên huyện - xã - thôn ở địa bàn các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây.

Hồng Tuấn