TP.HCM: Băng cướp lộng hành khu vực ngoại thành

ANTĐ - Chiều 25-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Phúc (SN 1991), Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993), Nguyễn Tấn Thành (SN 1986) và Nguyễn Dương Thành Luân (SN 1992, cùng trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.
Vùng ven TP.HCM gần đây xuất hiện nhiều băng cướp nguy hiểm, thủ đoạn táo bạo 
 Vùng ven TP.HCM gần đây xuất hiện nhiều băng cướp nguy hiểm, thủ đoạn táo bạo

Kết quả điều tra cho biết,  15-4, khi anh Lê Minh (SN 1988, trú quận Bình Tân) và chị Vương Tuyết (SN 1995, trú quận 6) đang ngồi trên xe gắn máy nói chuyện tại khu vực lề đường Đại lộ Võ Văn Kiệt (thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân) thì bất ngờ 4 đối tượng đi trên 2 xe gắn máy ập đến. Hai tên rút dao uy hiếp các nạn nhân nhằm cướp xe. Anh Minh, chị Tuyết vừa tháo chạy vừa truy hô. Nghe tiếng kêu cứu, tổ tuần tra của Công an phường An Lạc đang kiểm tra địa bàn gần đó đã ập đến hỗ trợ. Thấy bóng dáng công an, nhóm cướp tháo chạy trên Đại lộ Võ Văn Kiệt, hướng về huyện Bình Chánh tẩu thoát.
Khi đến khu vực cầu Nước Lên, quận Bình Tân 4 đối tượng chia làm 2 ngả tẩu thoát. 2 tên cướp trên 1 xe gắn máy chạy được một đoạn thì tự ngã. Lúc này một đối tượng rút bình xịt hơi cay tấn công tới tấp, buộc lực lượng công an nổ súng bắn bị thương và bắt giữ được hắn, là Nguyễn Xuân Phúc. Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Từ lời khai ban đầu của 2 đối tượng trên, trinh sát Công an quận Bình Tân vào cuộc và sau 4 ngày thì bắt giữ thêm Nguyễn Tấn Thành và Nguyễn Dương Thành Luân.
Tại cơ quan công an, 4 đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp bất thành trên ngoài ra còn thực hiện hơn 20 vụ cướp khác. Chúng khai, hàng đêm chúng quy tu một nhóm lên đến gần 10 đối tượng dùng xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường ở các quận huyện vùng ven như: quận 11, Bình Tân, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn… để săn mồi. Nạn nhân của băng nhóm trên là những cặp nam nữ đang ngồi tâm sự nơi vắng vẻ. Chúng thường dùng dao, roi điện, bình xịt hơi cay… uy hiếp, trường hợp nạn nhân chống trả, chúng sẽ hành hung gây thương tích để cướp các loại tài sản như: ví tiền, ĐTDĐ, đồng hồ, trang sức, xe gắn máy… Ngoài ra, Nguyễn Tấn Thành còn khai nhận, từ tháng 10-2010 đến khi bị bắt giữ, đối tượng này cùng một số thanh thiếu niên khác như: Linh, Công, Trúc, Nhi, Nga, My, Nhật (chưa rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn) dàn cảnh giả làm gái bán dâm tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân để đưa khách làng chơi đến nơi vắng vẻ, uy hiếp, cướp tài sản.
Hiện Công an quận Binh Tân đang mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan. Đồng thời kêu gọi những ai là nạn nhân của băng cướp trên hãy sớm liên hệ trình báo tại Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Bình Tân hoặc theo số điện thoại (09) 3.7650.136 để phục vụ công tác điều tra.