Tổng thư ký NATO xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ về sự cố trong cuộc tập trận tại Na Uy

ANTD.VN -Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 18/11 đã xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan quyết định rút binh sĩ khỏi cuộc tập trận của NATO tại Na Uy, nhằm phản đối sự việc mà ông cho là mang tính xúc phạm.

Trước đó, ngày 17/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố, cá nhân ông và Mustafa Kemal Ataturk - người sáng lập ra nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ - đã bị xúc phạm khi hình ảnh của cả hai bị sử dụng làm... bia ngắm bắn trong cuộc tập trận này. Trong ảnh: Ông Mustafa Kemal Ataturk - người sáng lập ra nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Nhà lãnh đạo Ankara nói động thái trên là không thể chấp nhận được, đồng thời ra lệnh rút 40 binh sĩ khỏi cuộc diễn tập kể cả khi những cái tên này bị gỡ bỏ và nhấn mạnh "không thể tồn tại một mối liên minh kiểu này"

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg khẳng định sự việc này là do hành động của một cá nhân và hoàn toàn không phản ánh quan điểm của NATO

Ông cho biết thủ phạm là một nhà thầu dân sự của Na Uy, chứ không phải là nhân viên của NATO và người này đã ngay lập tức bị đuổi khỏi cuộc tập trận.

Nhà chức trách Na Uy sẽ quyết định hình thức kỷ luật đối với cá nhân trên và hiện NATO vẫn giữ liên lạc với giới chức Oslo về vấn đề này

Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên quan trọng của khối quân sự và có những đóng góp lớn cho an ninh toàn liên minh

Cuộc tập trận đa quốc gia của NATO do Na Uy chủ trì diễn ra từ ngày 1-18/11

Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên của NATO vào năm 1952. Mặc dù là thành viên quan trọng của liên minh quân sự này, song trong những tháng gần đây, căng thẳng giữa hai bên đã leo thang liên quan đến cuộc truy quét các thành viên dính líu đến cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái, và mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa nước này và Nga

Việc Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua hệ thống phòng không S-400 của Nga đã khiến các đồng minh phương Tây quan ngại