- Trong căng thẳng ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ bắt nhân viên tòa lãnh sự Mỹ
- Tổng thống Erdogan: Mỹ đang hy sinh mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ
- Nổ nhà máy lọc dầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, 6 người thương vong
|
Phát biểu tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg nhấn mạnh điều quan trọng đối với liên minh là các nước thành viên có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, nhất là trong khu vực Trung Đông do Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố, đặc biệt là tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng |
|
Trong khi đó, Mỹ chủ yếu sử dụng căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các cuộc không kích phiến quân IS ở Syria và Iraq |
|
Căng thẳng bùng phát trong quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một nhân viên lãnh sự quán Mỹ tại Istanbul vì nghi ngờ liên quan đến giáo sĩ mà Ankara cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành ở nước này năm ngoái |
|
Giáo sĩ Fethullah Gulen, nhà lãnh đạo quan điểm Hồi giáo và là người sáng lập ra phong trào Gulen, ở Pennsylvania, Hoa Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần yêu cầu Mỹ dẫn độ ông Gulen về nước để xét xử nhưng Washington vẫn từ chối |
|
Vụ bắt giữ nhân viên lãnh sự quán Mỹ dẫn đến việc Washington ngày 8/10 tạm ngừng mọi dịch vụ cấp thị thực không nhập cư cho các nhân viên Thổ Nhĩ Kỳ tại tất cả các cơ sở ngoại giao của Mỹ và vài giờ sau đó Ankara cũng đưa ra biện pháp tương tự đối với công dân Mỹ |
|
Theo ông Stoltenberg, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang có những tiếp xúc trực tiếp với nhau và tìm cách giải quyết tranh cãi |