Tổng thống Ukraine tố với Mỹ chuyện lực lượng ly khai sử dụng vũ khí hạng nặng

ANTĐ - Ngày 12-7, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thông báo với Phó Tổng thống Mỹ Jose Biden rằng, lực lượng ly khai đang sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công quân chính phủ trong các cuộc phản công nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đã mất tại miền đông Ukraine. 

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Poroshenko đã thông báo với phó tổng thống Mỹ "về các cuộc tấn công mới nhất của lực lượng ly khai có sử dụng vũ khí hạng nặng đối với lực lượng an ninh Ukraine và phó Tổng thống Biden đã gửi lời chia buồn về những thương vong đối với binh lính Ukrainr", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Tuyên bố cho rằng, ông Biden đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Ukraine nhằm triệu tập một cuộc gặp để thảo luận về một lệnh ngừng bắn với lực lượng ly khai, và cho biết Mỹ đang thực hiện những nỗ lực ngoại giao nhằm áp đặt thêm các lệnh cấm vận đối với Nga "nếu nước này tiếp tục cung cấp cho lực lượng ly khai vũ khí và thiết bị quân sự hạng nặng".


Xe bọc thép của quân đội Ukraine bị tấn công tại miền Đông


Hôm 12-7, quân đội Ukraine cho biết lực lượng dân quân tự vệ địa phương ở miền đông nước này đã bắt đầu khởi động các cuộc phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát các thành phố đã bị rơi vào tay quân chính phủ trong những ngày gần đây. Trong khi đó, quân đội chính phủ vẫn tiếp tục các cuộc tấn công trừng phạt lực lượng ly khai thân Nga.

Tổng thống Poroshenko đã chấm dứt một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày vào ngày 1-7 ở miền đông Ukraine, với lý do lực lượng ly khai không thực hiện thỏa thuận ngừng bắn.

Ngay sau đó, các lực lượng an ninh Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công tại hai nước “cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk”, và đã giành được quyền kiểm soát đối với 2/3 các vùng lãnh thổ của hai "nước cộng hòa" này.

Nga đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây là "đáng hổ thẹn", khi cho rằng nước này đang cung cấp vũ khí cho lực lượng tự vệ địa phương ở miền đông Ukraine.