Tổng thống Ukraine có kế hoạch dự phòng nếu thoả thuận ngừng bắn thất bại

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Poroshenko cảnh báo rằng nếu thoả thuận ngừng bắn thất bại, ông sẽ có một kế hoạch chi tiết khắc nhằm lấy lại quyền kiểm soát vùng đông nam Ukraine.

“Hoà bình là kế hoạch A của chúng tôi. Tuy nhiên, những người dùng cuộc đối thoại hoà bình để dành thời gian tập trung lại sức mạnh nên hiểu rằng chúng tôi còn có kế hoạch B. Tôi sẽ không nói về vấn đó lúc này, vì tôi tin rằng kế hoạch hoà bình của chúng tôi sẽ thành công”, ông Poroshenko đưa ý kiến trên trang mạng chính thức của mình.

Tổng thống Ukraine đến thăm doanh trại ở Svyatogorsk

Thoả thuận ngừng bắn ở Ukraine đi vào hiệu lực từ hôm 20/6 và sẽ kéo dài trong vòng 1 tuần, ngày Kiev kí thoả thuận với liên minh châu Âu EU.

“Quân đội vẫn sẽ được nổ súng trở lại nếu họ hoặc những người dân thường bị tấn công”, ông Poroshenko cho biết. Căng thẳng ở miền đông đã có chút lắng dịu, mặc dù một vài báo cáo ghi nhận được quân đội Ukraine đã sử dụng đạn pháo và không quân tấn công người biểu tình.

Ông Poroshenko khẳng định rằng việc ngừng bắn có mục tiêu bắt buộc quân tự vệ phải hạ vụ khí và rời khỏi đất nước, hoặc bị tiêu diệt. Ông cũng cho biết Kiev sẽ không thương lượng với chính quyền li khai miền đông.

Ngoài việc hoan ngênh những nỗ lực đến giải pháp hoà bình, tổng thống Nga Putin cũng cho biết kế hoạch này không nên là “một bản tối hậu thư” với lực lượng đối lập vì điều này sẽ chỉ làm tình hình xấu đi. Việc nên làm lúc này là xây dựng một thoả thuận hoà bình giữa các phe phái trong xung đột.