Tổng thống Putin sẽ hỗ trợ kế hoạch hòa bình của Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông rất ủng hộ kế hoạch hòa bình được đệ trình bởi Ukraina - miễn là nó phải bao gồm "hành động thiết thực" để bắt đầu các cuộc đàm phán.

Ông cho biết Kiev phải thương lượng và thỏa hiệp với quân nổi dậy thân Nga để thực hiện kế hoạch ngừng bắn. Kế hoạch này phải "khả thi và thực tế".

Vào tối 21/6, điện Kremlin cho biết nhà lãnh đạo Nga sẵn sang hỗ trợ lệnh ngừng bắn của ông Poroshenko, "cũng như đưa ra quan điểm của mình nhằm nêu ra một số biện pháp cụ thể để đạt được giải pháp hòa bình".

Ông Putin cũng khẳng định rằng kế hoạch này sẽ chỉ thực hiện được nếu nó dẫn đến "các cuộc đàm phán có ý nghĩa và thỏa hiệp chính trị giữa hai bên đối lập ở miền đông Ukraine".

Ukraine đã bị cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn của chính mình

Sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, các cuộc đụng độ vẫn tiếp tục ở miền đông Ukraine, với các cuộc tấn công nổi dậy đêm 20/6 khiến 6 lính biên phòng bị thương. Các binh lính ly khai đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn đồng thời cáo buộc quân đội Ukraina vi phạm lệnh ngừng bắn riêng của họ.

Trong khi đó, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt, bao gồm việc đóng băng tài sản, đối với 7 nhà lãnh đạo thân Nga ở Ukraine.

Các nhà lãnh đạo phương Tây đã đe dọa trừng phạt bổ sung đối với Nga. Họ đã cáo buộc Nga làm tăng căng thẳng tại Ukraine, tuy nhiên Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.