Tổng thống Putin nói tàu chiến Mỹ hiện 'trong tầm ngắm' của Nga

ANTD.VN - Tổng thống Putin cho biết lực lượng phòng thủ Nga luôn theo dõi các động thái của chiến hạm Mỹ sau khi tàu chỉ huy USS Mount Whitney tiến vào Biển Đen.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang gia tăng hoạt động trên toàn tuyến biên giới Nga. Hải quân Mỹ dẫn đầu cuộc
tập trận từ ngày 29/10/2021, mục đích là phối hợp hành động của hải quân các nước thành viên NATO trong khu vực.
Tàu chỉ huy USS Mouint Whitney của Hạm đội 6 đã đi qua biển Địa Trung Hải và tiến vào Biển Đen. Động thái này diễn ra ngay sau khi tàu khu trục USS Porter xuất hiện tại vùng biển này.

Ngoài ra trên biển Barents, hoạt động trinh sát của không quân Mỹ cũng gia tăng một cách bất thường.

"Tàu chiến Mỹ đã tiến vào Biển Đen. Chúng ta có thể nhìn thấy nó qua ống nhòm hoặc kính ngắm của các hệ thống phòng thủ", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc họp của ngành công nghiệp quốc phòng ở Sochi hôm qua.
Ông Putin nhấn mạnh Nga cần cải thiện những hệ thống phòng thủ không gian nhằm đối phó với nỗ lực phát triển vũ khí tiến công hiện đại, có tốc độ cao từ đối thủ.
"Điều này cũng bắt nguồn từ tình hình chính trị chung, cụ thể là số chuyến bay của NATO áp sát Nga ngày càng tăng, cũng như sự hiện diện của tàu chiến mang tên lửa dẫn đường tại Biển Đen và Baltic", ông Putin nói thêm.
Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cảnh báo nước này sẵn sàng hành động nếu tàu chiến Mỹ tiến vào vùng biển chủ quyền và gây hấn ở Biển Đen.

"Những biện pháp ứng phó chỉ được sử dụng nếu phía Mỹ vượt lằn ranh đỏ và khiêu khích hạm đội Nga hay xâm phạm chủ quyền trên biển. Chúng tôi từng nhiều lần thể hiện quyết tâm về vấn đề này và sẽ làm như vậy", ông nói.

Hạm đội 6 hải quân Mỹ hôm 1/11 thông báo soái hạm USS Mount Whitney đang đến Biển Đen để làm nhiệm vụ chung với các lực lượng của NATO, hai ngày sau khi tàu khu trục USS Porter tới khu vực.
Mỹ định kỳ điều chiến hạm tới Biển Đen để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, trong khi NATO cũng liên tục mở rộng sự hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều lực lượng sát biên giới Nga từ năm 2014, trong bối cảnh quan hệ song phương xấu đi.
Sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ khiến Nga lên tiếng phản đối. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhận định, những hành động như trên là một phần trong chính sách lâu dài của Washington, nhằm khuấy động sự đối đầu giữa Nga và các nước láng giềng ở Biển Đen, mà trong số này nhiều quốc gia là thành viên của NATO.
“Sự xuất hiện của tàu chiến hải quân Mỹ ở Biển Đen không phải là sự việc đơn lẻ, bởi đã vài lần Mỹ giải thích rõ ràng về sự cần thiết của các chiến hạm Mỹ ở vùng biển này để ‘kiềm chế’ Nga”, Ngoại trưởng Lavrov nói bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Rome hôm 31/10.
Hoạt động tăng cường của quân đội Mỹ và NATO gần các đường biên giới Nga diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Moscow và NATO tiếp tục xuống dốc nghiêm trọng.
Được biết USS Mount Whitney là loại tàu chỉ huy lớp Blue Ridge là đầu não của Hạm đội 6 hải quân Mỹ.
Kể từ khi được hạ thủy năm 1969, chiếc tàu có trọng tải 18.400 tấn này đã trải qua hơn 4 thập kỷ hoạt động tại rất nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
Bản thân tên của tàu chỉ huy này cũng có xuất xứ thú vị. Mount Whitney (Đỉnh Whitney) là một đỉnh núi tuyết thuộc dãy Sierra Nevada của bang California.
Đặc biệt hơn, Mount Whitney chính là đỉnh núi cao nhất Hoa Kỳ lục địa (không tính tiểu bang Alaska) với độ cao 4.421 m.
Không chỉ gây chú ý từ cái tên đặc biệt, USS Mount Whitney còn thực sự là một tàu hải quân được trang bị tối tân.
Tàu có thể truyền và nhận một lượng lớn dữ liệu an ninh trên khắp thế giới thông qua các kênh liên lạc đa dạng.
Tính năng ưu việt này giúp USS Mount Whitney trở thành một trung tâm đầu não xử lý các thông tin tình báo và hỗ trợ cho việc ra quyết định một cách chính xác.
Với chiều dài 189 mét và rộng 33 mét, chiếc tàu hải quân 42 năm tuổi này từng là nơi làm việc và sinh hoạt của 600 người cho tới tận năm 2004.
Sau đó tàu được tinh giảm xuống còn 12 sĩ quan hải quân, 150 binh nhì và 155 thủy thủ dân sự. USS Mount Whitney cũng chính là chiếc tàu đầu tiên của hải quân Mỹ có sự tham gia phục vụ lâu dài của nữ giới.
USS Mount Whitney được trang bị 2 hệ thống phòng thủ tên lửa chống tàu, 2 khẩu pháo M242 Bushmaster 25 mm, 4 súng máy tự động và nhiều hỏa tiễn Mark 36 SRBOC.
USS Mount Whitney hiện có kèm theo một trực thăng cơ động SH-60 Knight Hawk. Dự trữ hành trình của con tàu này lên tới 90 ngày.
Kể từ năm 1971 tới năm 2004, tàu USS Mount Whitney lần lượt hoạt động tại Đại Tây Dương, Địa Trung Hải, Caribbean, Ấn Độ Dương và Vùng Sừng Châu Phi với nhiều nhiệm vụ khác nhau trước khi tới Gaeta (Italia) vào năm 2005.
Kể từ đây, tàu USS Mount Whitney đảm nhận nhiệm vụ chỉ huy Hạm đội 6 thay cho tàu hải quân USS La Salle.