Tổng thống Putin: Nga cởi mở với thế giới và không phục tùng bất kì ai

ANTĐ - “Người Nga cần đoàn kết để phát triển đất nước, không nên sa vào chủ nghĩa biệt lập và không hi sinh vì để làm vừa lòng bất kì ai”, tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

“Chúng ta cần phát triển đất nước với sự bình tĩnh, hiệu quả, nghiêm chỉnh, không tự ngăn cách mình với thế giới hay phá vỡ quan hệ hợp tác, tuy nhiên cũng không cho phép ai đó đối xử với mình theo cách không tôn trọng”, tổng thống Putin phát biểu khi đang có chuyến thăm Crimea vào hôm 14/8.

Ông Putin đã kêu gọi người dân Nga đoàn kết, “không phải để thực hiện chiến tranh hay xung đột mà để tạo ra một lực lượng lao động công nghiệp cho nước Nga”.

Tổng thống Putin vừa có bài phát biểu ở Crimea vào ngày 14/8

Tổng thống Nga cũng lên tiếng bảo vệ cho chính sách cấm nhập khẩu hàng nông sản, một động thái đáp trả lại những lệnh trừng phạt từ phương Tây. “Đây không chỉ đơn giản là một phản ứng. Trước hết, điều này sẽ hỗ trợ cho những nhà sản xuất nội địa nà mở ra thị trường mới cho những nước hay nhà sản xuất nào muốn hợp tác với Nga”, ông Putin cho biết.

Bất kể quan hệ với nước ngoài có trở nên như thế nào, “người Nga vẫn sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước, vào mục tiêu tương lai và những nhiệm vụ đang thách thức”, ông Putin nói thêm.

Các nước phương Tây, tiêu biểu là Mỹ, đã áp đặt một vài lệnh trừng phạt lên nhiều cá nhân và tổ chức của Nga nhằm răn đe Moscow về những gì đang xảy ra ở Ukraine. Điện Kremlin tin rằng những chính sách này của phương Tây là không thích hợp, có thể gây phản tác dụng và đã cáo buộc ngược lại Washington và Brussels là nguyên nhân của cuộc nội chiến đẫm máu đang xảy ra ở Ukraine. Quan hệ Nga và phương Tây đang ở mức tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh khi các bên đang liên tiếp thực hiện chiến tranh thương mại nhằm vào phe đối lập.