Tổng thống Putin 'giải giáp' 300 nghìn binh sĩ NATO gần biên giới chỉ bằng ‘hai bước đi’?

ANTD.VN - Áp lực từ việc 300 nghìn binh sĩ NATO triển khai gần biên giới Nga sẽ được giải tỏa sau "hai bước đi" của Tổng thống Putin, các nhà báo Trung Quốc đưa ra bài phân tích tình hình này.

Hai bước đi của Tổng thống Vladimir Putin đã giúp "giải giáp" 300 nghìn binh sĩ NATO được triển khai gần biên giới Nga, tờ báo Trung Quốc Tencent vừa có bài phân tích về vấn đề này.

Lâu nay các nước NATO luôn coi Nga là một đối trọng quân sự cần phải kiểm soát. Để đạt được điều này, Liên minh quân sự thường xuyên tiến hành những cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Nga nhằm tích lũy tiềm năng chiến đấu.

Giờ đây những cuộc huấn luyện như vậy đã đạt đến một cấp độ mới: Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương dự định sẽ triển khai 300.000 binh sĩ gần biên giới Liên bang Nga.

Theo thông báo, đầu tiên 100 nghìn quân nhân đến từ Ba Lan, Na Uy và các quốc gia vùng Baltic sẽ tham gia. Tiếp theo sẽ là từ những người lính của các quốc gia Tây Âu.

“Có phải NATO sẽ loại bỏ Nga? Đối mặt với tình huống này, Tổng thống Putin đã thực hiện hai bước đi cùng một lúc”, ấn phẩm tiếng Trung viết.

Các chuyên gia phân tích Trung Quốc cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp trả bằng một chiến lược "giải trừ vũ khí" đầy khôn khéo và hiệu quả.

Động thái đầu tiên, theo các chuyên gia của tờ Tencent chính là sự xuất hiện của ông Putin ở bán đảo Crimea, việc Nga tiến hành sáp nhập Crimea đã ám ảnh phương Tây trong nhiều năm.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới bán đảo là một tín hiệu quan trọng dành cho NATO, bởi ngay trước đó, một sự cố đã xảy ra ở Biển Đen khi chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bị rơi xuống nước.

“Bước đi này có thể được coi là lời cảnh phương Tây rằng bán đảo Crimea chắc chắn là lãnh thổ của Nga và không quốc gia nào có quyền xâm phạm nó".

"Nếu phương Tây tiếp tục đi theo con đường của riêng mình, thì Nga đã sẵn sàng cho cả điều tồi tệ nhất", các nhà phân tích của tờ Tencent đưa ra nhận định.

Bước đi thứ hai thậm chí còn nghiêm trọng hơn và thực sự khiến chính quyền Washington cảm thấy lo sợ: các tàu ngầm hạt nhân của Nga bắt đầu xuất hiện định kỳ ngoài khơi bờ biển Mỹ.

Giới quan sát nhận xét, phương Tây không thể theo dõi chuyển động của các tàu ngầm hạt nhân Nga, do khả năng tàng hình đáng kinh ngạc của chúng, đồng thời đi kèm là kho vũ khí rất đồ sộ.

“Như vậy, Tổng thống Putin đang nói với các nước NATO rằng nếu cố nhấn bước, họ sẽ gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện và thậm chí là chiến tranh hạt nhân".

"Nga sẽ không bao giờ dung thứ cho sự can thiệp, cho nên điều duy nhất cần thực hiện là kiềm chế”, các nhà phân tích của tờ Tencent viết.

Như vậy bất kỳ hành động gây hấn nào của lực lượng quân sự gồm 300 nghìn người được NATO triển khai sát biên giới Nga sẽ dẫn đến hậu quả khủng khiếp nhất đối với Mỹ và các nước châu Âu, do vậy họ cần nhanh chóng thu hồi nhóm tác chiến này.