Tổng thống Philippines tuyên bố sẽ đáp trả lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. hôm 28-3 cho biết, chính phủ nước này sẽ thực thi một loạt biện pháp để đáp lại “các cuộc tấn công hung hăng và nguy hiểm” của lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông đồng thời cảnh báo “Người Philippines không nhượng bộ”.
Một tàu hải cảnh Trung Quốc cố gắng chặn một tàu Philippines tại Biển Đông hôm 21-3-2024

Một tàu hải cảnh Trung Quốc cố gắng chặn một tàu Philippines tại Biển Đông hôm 21-3-2024

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. không cung cấp thông tin chi tiết về các hành động tiếp theo nhưng cho biết đó sẽ là các biện pháp đối phó “tương xứng, có chủ ý và hợp lý trước các cuộc tấn công công khai, không suy giảm và bất hợp pháp, cưỡng bức, hung hăng và nguy hiểm của lực lượng hải cảnh Trung Quốc và dân quân biển Trung Quốc”.

“Chúng tôi không tìm cách xung đột với bất kỳ quốc gia nào, nhưng Philippines sẽ không bị đối thủ lớn hơn, mạnh hơn của mình làm cho im lặng”, Tổng thống Marcos viết trên mạng xã hội ngày 28-3.

Cảnh báo của Tổng thống Philippines là dấu hiệu mới nhất cho thấy tranh chấp leo thang giữa Bắc Kinh và Manila trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Marcos đưa ra tuyên bố này sau cuộc họp các quan chức an ninh quốc gia và quốc phòng hàng đầu của Philippines. Ông nói thêm, ông cũng thường xuyên đàm phán với “các đồng minh, đối tác và bạn bè trong cộng đồng quốc tế” vốn ủng hộ Philippines bảo vệ chủ quyền của mình.

Lầu Năm Góc xác nhận riêng rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Jr. hôm 27-3.