- Tổng biên tập Charlie Hebdo: “Bức tranh biếm họa Muhammad là để bảo vệ tự do tôn giáo”
- Nigeria bạo động lớn vì tranh biếm họa của Charlie Hebdo
- Pháp bí mật chôn cất hai tay súng khủng bố tạp chí Charlie Hebdo
Tại thành phố Tulle, Limousin, Pháp, Tổng thống Hollande cho biết, “nước Pháp có những nguyên tắc và giá trị riêng, đặc biệt trong đó là quyền tự do ngôn luận”. Cũng theo ông Hollande, những cuộc biểu tình căng thẳng diễn ra ở những nơi mà người dân không hiểu ý nghĩa của thông điệp tự do ngôn luận được truyền tải qua bìa tạp chí Charlie Hebdo.
Tổng thống Hollande khẳng định, mọi đức tin ở nước Pháp đều được tôn trọng. Pháp luôn hỗ trợ các nước đang diễn ra các cuộc biểu tình như vậy để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Trong khi đó, ngày 18-1, ông Gerard Biard, Tổng biên tập Charlie Hebdo cũng khẳng định, bức tranh biếm họa về Nhà tiên tri Muhammad chỉ nhằm mục đích bảo vệ quyền tự do tôn giáo.
Làn sóng biểu tình tại Nigeria, Pakistan, Algeria… tiếp tục biến thành các cuộc đụng độ khi người biểu tình đốt cháy nhà thờ, tấn công và giết hại những người theo đạo Kito. Ở Zinder (Cộng hòa Niger) đã có 5 người thiệt mạng sau các vụ biểu tình bạo lực này.