Tổng thống Nga và Mỹ điện đàm vào chiều 30-12 theo đề nghị của ông Putin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào chiều 30-12. Sự kiện do đề nghị từ phía ông Putin và ông Biden tin rằng không gì có thể thay thế đối thoại trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo.
Tổng thống Mỹ đồng ý điện đàm theo đề nghị của người đồng cấp Nga

Tổng thống Mỹ đồng ý điện đàm theo đề nghị của người đồng cấp Nga

Đây sẽ là cuộc tiếp xúc trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ trong tháng này khi Mỹ tiếp tục gây áp lực buộc Nga phải rút bớt sự hiện diện quân sự lớn gần biên giới Ukraine.

Hơn 100.000 binh sĩ Nga vẫn đang đồn trú tại đây. Các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo Ukraine và các đồng minh rằng, Nga có thể đang lên kế hoạch mở cuộc tấn công ngay từ tháng 1-2022.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo người đồng cấp Putin trong cuộc hội đàm trực tuyến hồi đầu tháng rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như lệnh trừng phạt kinh tế khắc nghiệt hay quân đội Mỹ tăng viện ở sườn phía Đông của NATO.

Ngược lại, ông Putin đã cảnh báo Mỹ và NATO rằng, Nga sẽ buộc phải hành động nếu “lằn ranh đỏ” của họ bị vượt qua, cụ thể là nếu NATO mở rộng khả năng quân sự về phía Đông và sang Ukraine. Tổng thống Putin đã yêu cầu các đảm bảo an ninh từ Mỹ và NATO phải có ràng buộc về mặt pháp lý.

Trong bối cảnh căng thẳng chưa được tháo gỡ, các quan chức Mỹ và Nga đã đồng ý mở cuộc đàm phán an ninh vào ngày 10-1, nơi “Nga và chúng tôi có thể đặt mối quan ngại của mình lên bàn đàm phán”, một quan chức Mỹ cho biết.

Hai nhà lãnh đạo Biden và Putin dự kiến ​​sẽ không tham gia vào cuộc đàm phán vào ngày 10-1. Sự kiện sẽ có sự tham dự của đại diện Lầu Năm Góc, Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền của Tổng thống Biden vẫn tin rằng ngoại giao là con đường có trách nhiệm nhất ngay cả khi Mỹ không đạt được mọi thứ mà họ muốn.