Tổng thống Mỹ lên tiếng về việc Israel tấn công trả đũa Iran

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 26-10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, Israel dường như chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là động thái chấm dứt leo thang giữa hai bên.
Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

“Có vẻ như họ không tấn công bất cứ mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu quân sự”, ông Biden nói với các phóng viên, “Tôi hy vọng đây sẽ là sự kết thúc cho căng thẳng giữa Israel và Iran”.

Quan điểm của ông Biden được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhắc lại sau đó cùng ngày. Bà Harris cho biết, ưu tiên hàng đầu của Mỹ là giảm leo thang tại khu vực Trung Đông trong tương lai gần.

“Tất nhiên, chúng tôi vẫn duy trì việc ủng hộ quyền tự vệ của Israel”, bà Harris nói thêm, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới khu vực Trung Đông trong tuần này nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và Lebanon.

Trong gần 4 tuần kể từ cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel, Mỹ được cho là đã tìm cách gây sức ép đối với Israel để có thể điều chỉnh kế hoạch đáp trả của Tel Aviv đối với Tehran nhằm tránh xảy ra cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran. Tổng thống Biden trước đó đã công khai phản đối ý tưởng nhắm vào các địa điểm hạt nhân và dầu mỏ của Iran.

Sáng sớm 26-10, Israel tuyên bố nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Iran để đáp trả loạt tên lửa đạn đạo mà nước Cộng hòa Hồi giáo này bắn vào Israel đầu tháng 10.

Một quan chức Mỹ nói rằng, chính quyền của Tổng thống Biden đã ngầm chấp thuận kế hoạch của Israel, bởi “các mục tiêu bị nhắm tới là tương xứng và ít rủi ro cho dân thường”. Đây được coi là nỗ lực của Washington nhằm cân bằng giữa việc ủng hộ đồng minh lâu năm và làm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông.

Trong khi đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã cảm ơn Mỹ vì sự hợp tác “công khai và bí mật” của họ trong quá trình dẫn đến cuộc tấn công trả đũa của Israel.