Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sắp công du châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhà Trắng thảo luận về khả năng Tổng thống Biden đến châu Âu trong bối cảnh Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Nhà Trắng thảo luận về khả năng Tổng thống Biden đến châu Âu vào đầu tuần tới

Nhà Trắng thảo luận về khả năng Tổng thống Biden đến châu Âu vào đầu tuần tới

Hãng CNN dẫn nguồn thạo tin cho biết, các quan chức Nhà Trắng đang thảo luận khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden đến gặp các lãnh đạo trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels, Bỉ vào đầu tuần tới. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng có thể tới Ba Lan, quốc gia láng giềng với Ukraine.

Kế hoạch công du này diễn ra sau chuyến thăm châu Âu của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Ngoại trưởng Antony Blinken. Nếu chuyến công du của ông Biden diễn ra, đây sẽ là một trong những chuyến thăm châu Âu được chú ý nhất của 1 Tổng thống Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Chuyến thăm của ông Biden được cho là sẽ tăng cường nỗ lực củng cố các liên minh của Mỹ ở châu Âu. Mới đây, Tổng thống Biden đã kêu gọi đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga khi Mỹ và các đồng minh tìm cách gia tăng sức ép kinh tế lên Nga để trả đũa việc nước này triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Mỹ cho biết các nhà lãnh đạo nhóm G7 cũng sẽ tìm cách từ chối khả năng vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới của Nga.