Tổng cục TDTT: "Mặt cỏ Mỹ Đình không đẹp nhưng đảm bảo cho thi đấu"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trước những thông tin "chê" mặt sân Mỹ Đình xuống cấp trước trận Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup 2022, Tổng cục TDTT (Bộ VH-TT&DL) lên tiếng.

Những ngày qua, hình ảnh mặt cỏ sân Mỹ Đình màu cháy xám, không được xanh tốt, dẫn đến lo ngại có thể gây chấn thương cho cầu thủ khi tổ chức các trận sân nhà của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2022, đồng thời ảnh hưởng tới hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Một số ý kiến nhận định nguyên nhân mặt cỏ sân Mỹ Đình xuống cấp là do không được bảo dưỡng định kỳ.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình trước thềm trận Việt Nam - Malaysia

Mặt cỏ sân Mỹ Đình trước thềm trận Việt Nam - Malaysia

"Đây không phải là chuyện do thiếu kinh phí mà sân vận động Mỹ Đình...quên không trùng tu, bảo dưỡng. Thực tế, việc bảo dưỡng đã được làm thường xuyên. Nhưng trong một tháng vừa qua, do lượng nắng không đủ, cỏ không quang hợp tốt nên không được xanh như mong muốn", Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Đặng Hà Việt lý giải.

Theo ông Đặng Hà Việt, ngày 25-12, AFC đã kiểm tra và đánh giá sân Mỹ Đình đảm bảo yêu cầu để thi đấu

"Dù hình ảnh có thể không đẹp lắm nhưng chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức. Vấn đề chấn thương liên quan đến mặt sân, tôi nghĩ là khó xảy ra. Đối với các đội thi đấu ở tốc độ cao, họ sẽ thích sân có cỏ thấp cùng mặt sân cứng. Trước đó, việc bổ sung cát và lu sân cũng giúp sân không bị gồ ghề, tránh nguy cơ chấn thương", Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nói.

Về sự cố khung thành cầu môn của sân Mỹ Đình trong trận giao hữu ĐT Việt Nam - CLB Borussia Dortmund vừa qua, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết ngành thể thao đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để nhằm tránh tái diễn sự cố tương tự.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận vòng bảng AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình, lần lượt gặp Malaysia ngày 27-12 và Myanmar ngày 3-1-2023. Trường hợp vào bán kết, chung kết, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm trận đấu tại đây.