Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Ý kiến của người dân rất quan trọng vì nhân dân hiểu tất cả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiếp thu và trao đổi với cử tri Thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói “ý kiến của nhân dân là quan trọng lắm vì dân là người trực tiếp thụ hưởng và hiểu tất cả".
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Sáng nay, 14-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) gồm Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 1 (các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng) trước kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XV.

Mở đầu, cử tri đã nghe Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Hải Trung báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XV; nghe Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo về trả lời kiến nghị cử tri tại các kỳ tiếp xúc trước.

ĐBQH Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri
ĐBQH Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 quận bày tỏ, cán bộ và nhân dân rất phấn khởi về chính sách đối ngoại của đất nước ta, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hoa Kỳ tới nước ta theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua. Kết quả đã nâng quan hệ Việt - Mỹ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.

Các cử tri cũng mong muốn Đảng và chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương tiếp tục kiên quyết, kiên trì trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Về các lĩnh vực kinh tế xã hội, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức và chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ không chuyên trách, cán bộ các tổ chức Hội, đoàn thể, hiện còn nhiều khó khăn…

Về công tác xây dựng pháp luật, cử tri đề nghị Quốc hội cần thảo luận, xem xét thấu đáo trước khi thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), sớm thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) để tháo gỡ được những vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý cho Thủ đô phát triển...

Đại diện chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã trao đổi, giải trình một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền của thành phố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trao đổi với cử tri
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trao đổi với cử tri

Thay mặt đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, đây đều là những ý kiến tâm huyết, xác đáng và sát với thực tế.

Tổng Bí thư nêu rõ, tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội nhằm mục đích là để cử tri đóng góp ý kiến tới Quốc hội, Quốc hội xem xét luật pháp đã phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri chưa và triển khai thực hiện có đúng đường lối của Đảng Nhà nước hay không?.

“Quốc hội là của dân, do dân và vì dân. Đảng lãnh đạo cũng theo tinh thần tất cả vì lợi ích của nhân dân” - Tổng Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh “ý kiến của nhân dân là quan trọng lắm vì dân là người trực tiếp thụ hưởng và hiểu tất cả".

Thông tin thêm với cử tri một số kết quả quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, nhất là công tác đối ngoại vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định quan điểm, đường lối đối ngoại nhất quán và phong cách "ngoại giao cây tre" gốc vững chắc, nhưng thân mềm dẻo, có tình, có lý, có trước, có sau của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và tiếp thu đầy đủ các ý kiến cử tri nêu để báo cáo với Quốc hội, nêu ý kiến tại nghị trường cũng như đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời để báo cáo lại với cử tri.

Tổng Bí thư chúc cử tri và nhân dân Thủ đô tiếp tục đoàn kết, tích cực đóng góp xây dựng Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của Việt Nam anh hùng và truyền thống nghìn năm lịch sử...