Tổng Bí thư chỉ đạo phê bình và tự phê bình: "Phải như rửa mặt hàng ngày"

ANTĐ - Chiều qua, 16-10, tại UBND phường Trúc Bạch, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu  Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 14 phường của quận Ba Đình.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội

Những vấn đề bức  xúc được chất vấn công khai

Ghi nhận những đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát song nhiều cử tri quận Ba Đình vẫn bày tỏ mong muốn Quốc hội tiếp tục cải tiến hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng mở rộng đối tượng tham gia, tránh tình trạng cử tri chuyên nghiệp, tăng cường tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Những vấn đề dân sinh bức xúc đã được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn công khai trước diễn đàn Quốc hội song cử tri đề nghị cần giám sát chặt chẽ hơn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, kết quả thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Băn khoăn lo lắng trước tình trạng tham nhũng vẫn tồn tại, diễn biến phức tạp trong đời sống xã hội, cử tri mong Quốc hội phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò giám sát tối cao trong lĩnh vực này. 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được nhiều cử tri quan tâm đề cập và cho rằng kết quả đạt được trong xây dựng chỉnh đốn Đảng mới chỉ là bước đầu. Có cử tri cho rằng hệ thống quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã tương đối đủ nhưng hiệu quả chưa cao bởi còn thiếu quyết tâm và cơ chế phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống. Việc phát hiện và xử lý các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước các cấp cần được tiến hành kiên quyết, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Một số vấn đề bất cập trong lĩnh vực giáo dục đào tạo như chương trình đổi mới sách giáo khoa, dạy thêm học thêm, trình độ chuẩn của giáo viên, chế độ thâm niên cho nhà giáo nghỉ hưu cũng được nhiều cử tri đề cập. Liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai 2003, nhiều cử tri quận Ba Đình đã phản ánh bất cập của chính sách GPMB và kiến nghị cần điều chỉnh quy định giá đền bù khi thu hồi đất phải sát với giá thị trường, điều kiện sống tái định cư của người dân phải thực sự bằng và tốt hơn nơi ở cũ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu và cảm ơn các ý kiến đóng góp thẳng thắn, xây dựng của cử tri Ba Đình. Đồng tình với băn khoăn của cử tri về công tác xây dựng pháp luật, Tổng Bí thư cho rằng, Quốc hội cũng mong muốn luật ban hành ra được thực hiện ngay nhưng cái khó là 2/3 số ĐBQH là kiêm nhiệm. 

Sửa ngay từ những việc cụ thể

Đề cập vấn đề lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội và HĐND bầu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là vấn đề nhân dân đặc biệt quan tâm. Tổng Bí thư nói đây chính là một hình thức giám sát đòi hỏi bản lĩnh của ĐBQH và vai trò giám sát của nhân dân. Tuy nhiên, đây cũng là việc làm đòi hỏi yêu cầu thận trọng và cần được quy định một cách khách quan. Tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ bàn và thực hiện từ cuối năm 2013, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. 

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Tổng Bí thư đồng tình với nhận định đây chỉ là kết quả bước đầu. Phê bình và tự phê bình không chỉ là viết kiểm điểm 1-2 ngày là xong. Cả quá trình thực hiện cần phải được thẩm định, nơi nào chưa đạt yêu cầu thì phải làm lại. Tổng Bí thư đánh giá, lịch sử Đảng chưa bao giờ có đợt phê bình dài như vậy. Chuẩn bị hơn 5 tháng, tài liệu hàng nghìn trang. Bộ Chính trị và Ban Bí thư kiểm điểm các đợt gồm 21 ngày. Tại Hội nghị Trung ương, lần đầu tiên, đã có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Lần đầu tiên Bộ Chính trị xin nhận khuyết điểm trước Trung ương. Đây là công việc phải tiếp tục làm liên tục, “như rửa mặt hàng ngày”. Quyết sách chính trị lúc này là nhận trách nhiệm, phải hứa mà làm và phải làm nghiêm túc. Các cấp từ Trung ương tới địa phương cần làm cho tốt và sửa ngay từ những việc cụ thể. Tổng Bí thư cũng bày tỏ mong muốn cử tri và nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát, cho ý kiến trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4...