Tôn vinh những điển hình xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối nay (8-8), Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp thành phố năm 2023. Tham dự sự kiện có các đồng chí: Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội Lê Tấn Dũng; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị...

Các đại biểu tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại ngày hội, Tiến sĩ Hà Xuân Hùng - Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: thực hiện Hướng dẫn số 14/HD-BCĐ ngày 24-3-2023 của Ban Chỉ đạo 138 quận Cầu Giấy về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, Trường Đại học Lao động - Xã hội vinh dự được lựa chọn để tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; là dịp để tôn vinh, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được UBND quận Cầu Giấy đặc biệt quan tâm thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng đổi mới cả về nội dung và hình thức, xây dựng nhiều mô hình, chuyên đề để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra và chú ý những mô hình, chuyên đề trong các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục như mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh”, “Tổ xung kích tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng chống tội phạm”, mô hình “Camera đảm bảo an ninh trật tự”...

Trong đó, nhiều mô hình được Bộ Công an ghi nhận và phổ biến đến công an các tỉnh, thành phố như mô hình “Cổng trường an toàn - văn minh”. Thông qua những mô hình phong trào, những cách làm mới đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa Ban Giám hiệu nhà trường tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tiến sĩ Hà Xuân Hùng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, được sự quan tâm, hướng dẫn của chính quyền và công an các cấp, Ban Giám hiệu nhà trường luôn nhất quán với quan điểm phải thể hiện trách nhiệm phát triển cộng đồng và bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương thông qua các hoạt động đồng hành cùng công an quận, công an phường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại các cổng trường an toàn, văn minh.

Đồng thời, phối hợp tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và sinh viên về tác hại của ma túy, an toàn an ninh mạng, phối hợp đảm bảo văn minh - trật tự đô thị giữ gìn tuyến phố xanh - sạch - đẹp...

Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa… của cả nước; là nơi tập trung người dân ở nhiều tỉnh, thành phố cũng như thế giới đến sinh sống, làm việc, du lịch. Vì thế, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội có ý nghĩa quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phong biểu dương những kết quả mà nhà trường cũng như các đơn vị trên địa bàn quận Cầu Giấy đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, đặc biệt là việc huy động các tầng lớp nhân dân cùng với lực lượng công an, quân đội giữ vững trật tự an ninh xã hội trên địa bàn. Nhờ đó, thành phố Hà Nội luôn được cộng đồng quốc tế bình chọn là điểm đến an toàn, thân thiện, hòa bình của thế giới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị nhà trường cũng như quận Cầu Giấy phải chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt là huy động được sức mạnh toàn dân, cơ quan đóng trên địa bàn cùng với lực lượng công an, quân đội tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn các lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như xây dựng thế trận an ninh nhân dân; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như sinh viên. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp giữa lực lượng công an, quân đội với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội một cách thực chất, hiệu quả.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại ngày hội, Thành ủy Hà Nội, Công an thành phố, Công an quận Cầu Giấy và phường Trung Hòa đã khen thưởng các tập thể, cá nhân vì có những đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.