Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội):

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) trang trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để ghi nhận, tôn vinh đóng góp của các cá nhân, tổ chức trên mặt trận giữ gìn an ninh, trật tự.

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng CAQ Tây Hồ trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Chung vui với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân phường Yên Phụ có Thượng tá Nguyễn Hữu Khánh - Trưởng CAQ Tây Hồ; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ; cùng các ngành, đoàn thể, phòng chức năng quận Tây Hồ...

Trong những năm qua, Đảng uỷ, UBND phường Yên Phụ, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân đã tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Với vai trò nòng cốt, lực lượng CAP Yên Phụ đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, UBND phường ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, thực hiện đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ trao quà lưu niệm cho diện nhân dân phường Yên Phụ nhân dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ trao quà lưu niệm cho diện nhân dân phường Yên Phụ nhân dịp tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023

Từ sức mạnh của quần chúng nhân dân, sự đoàn kết của ban ngành, đoàn thể, hiện nay địa bàn đã và đang duy trì và phát huy hiệu quả, đồng thời tiếp tục củng cố hoạt động của các mô hình tự quản như: “Tự phòng, tự quản về ANTT”, “Tố giác tội phạm và TNXH”, “Quản lý giáo dục người vi phạm về ANTT tại cộng đồng dân cư”, chuyên đề “Tuần tra liên kết đảm bảo ANTT giữa lực lượng. CAP và BVDP, BV CQDN trên địa bàn”, Cựu chiến binh tự quản về ANTT và phòng cháy, chữa cháy”, “Tổ liên gia bảo đảm ANTT, an toàn PCCC, camera an ninh”.

Đặc biệt, với tinh thần, trách nhiệm cao, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp với CAP phân công cán bộ, hội viên tham gia giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi, thanh thiếu niên chậm tiến tại cộng đồng dân cư. CBCS – CAP Yên Phụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo thủ đoạn của tội phạm, tệ nạn xã hội, PCCC… góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Thông qua tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin, giúp xác minh làm rõ, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật.

Ông Bùi Thế Cường, Bí thư Đảng uỷ phường Yên Phụ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Ông Bùi Thế Cường, Bí thư Đảng uỷ phường Yên Phụ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT phát triển cả chiều sâu và chiều rộng ở phường Yên Phụ, qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường cơ bản ổn định, giữ vững.

Thay mặt Đảng ủy - Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ, Thượng tá Bùi Quốc Khánh, Phó trưởng CAQ Tây Hồ biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Yên Phụ đạt được. Đồng chí Phó trưởng CAQ nêu rõ, thành tích của phường Yên Phụ có sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp nhân dân, do cấp uỷ, chính quyền đã vận dụng hiệu quả sức mạnh của quần chúng nhân dân vào phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ông Nguyễn Hưng Quốc, Trưởng BCĐ 138, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ và Trung tá Nguyễn Bá Huyên, Trưởng CAP trao tặng bình chữa cháy cho người dân trên địa bàn phường

Ông Nguyễn Hưng Quốc, Trưởng BCĐ 138, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ và Trung tá Nguyễn Bá Huyên, Trưởng CAP trao tặng bình chữa cháy cho người dân trên địa bàn phường

“Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác đảm bảo ANTT, đề nghị CAP tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền phường xây dựng, củng cố, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay trong quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện nhân tố, khơi dậy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư làm hạt nhân, chỗ dựa trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”- Thượng tá Bùi Quốc Khánh nhấn mạnh.

Tại Ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao Kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và cùng khen thưởng của các cấp, do có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.